Xét xử vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn "chấn động" Hà Nam

Sự kiện: Bản tin 113 Hà Nam

Ngày 25/3, TAND Hà Nam đã xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn xảy ra vào 28/10/2014.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 đối tượng gồm: Phạm Xuân Hảo, Hoàng Văn Hùng, Lê Bá Thọ, Đinh Khắc Quang và Lê Thanh Tùng, cùng trú tỉnh Hà Nam về tội “Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, ngày 28/10/2014, Phạm Xuân Hảo điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi chở 4 đối tượng khác, mang theo vũ khí gồm 1 khẩu súng quân dụng, bình xịt hơi cay, đao, búa, đeo khẩu trang bịt mặt đến hiệu vàng Ngọc Bốn (thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để cướp tài sản. Hảo ngồi trên ô tô để cảnh giới, 4 đối tượng còn lại xông vào tấn công vợ chồng chủ tiệm vàng, dùng hung khí đập vỡ các tủ đựng vàng lấy đi 16 đối bông tai, 16 dây chuyền, 151 nhẫn và 1 lắc vàng.

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt:  Phạm Xuân Hảo, 17 năm tù giam và Hoàng Xuân Hùng 16 năm tù giam về các tội “Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Đinh Khắc Quang và Lê Bá Thọ mỗi bị cáo 19 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Bản tin 113 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN