Xác người dưới đáy giếng sâu (Phần 2)

Sự kiện: Hành trình phá án

Ngay sau khi xác lập chuyên án, lực lượng CSĐT công an tỉnh cùng công an huyện Cư Mgar, công an thị xã Buôn Hồ và các phòng nghiệp vụ có liên quan đã đồng loạt triển khai các hướng điều tra.

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Vào ngày 19/5/2011, nạn nhân đã đi những đâu, gặp ai và làm gì? Hung thủ giết cô nữ sinh lớp 9 này là ai, chúng có bao nhiêu tên? Số tài sản của nạn nhân mang theo hôm đó bây giờ ở đâu?...

Trước những khó khăn, phức tạp của vụ trọng án, GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và xác lập chuyên án mang bí số GH111. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng khả nghi chính, có sự liên lạc với nạn nhân ngày trong ngày nạn nhân bị hãm hại. Đó là Nguyễn Quốc Diễn (SN 1993, trú tại thị xã Buôn Hồ). Thế nhưng, lúc này đối tượng Diễn lại không có mặt ở thị xã Buôn Hồ mà đã xuống thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) được hơn 2 tháng.

Ngay lập tức, một tổ công tác lên đường đi thành phố Nha Trang để truy tìm Diễn.

Liệu Diễn có phải là hung thủ sát hại nữ sinh xấu số? Mời độc giả đón xem phần cuối Hành trình phá án: Xác người dưới đáy giếng sâu vào lúc 19h10 tối mai, 03/12/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN