Xác minh cái chết bất thường của một nữ sinh

Hiện Công an TP.Hải Phòng đang xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh Phạm Thúy Hằng, SN 1997, xảy ra chiều 28/3.

Hôm qua (30.3), thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh Phạm Thúy Hằng, SN 1997, trú tại tổ Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An (học sinh Lớp 11B7 Trường trung cấp Bách khoa, Hải Phòng) xảy ra chiều 28.3.

Xác minh cái chết bất thường của một nữ sinh - 1

Ngôi nhà nơi nữ sinh được phát hiện bị ngộ độc thuốc diệt cỏ cùng một số thương tích trên người.

Theo kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an, gia đình cháu Hằng cho biết đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn, tài sản không bị mất. Qua thu thập tài liệu cơ quan Công an khẳng định khoảng 11 giờ ngày 28.3, cháu Hằng có mua 1 lọ thuốc diệt cỏ loại NEMAXON tại một hiệu gần nhà, có đặc điểm trùng với lọ thuốc diệt cỏ mà cơ quan Công an thu được tại hiện trường.

Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định cháu Hằng đã có người yêu và vừa bị bạn trai chủ động nói lời chia tay. Khám trong cặp của cháu Hằng cơ quan công an phát hiện một tờ giấy viết tay của cháu Hằng cũng thể hiện điều này. Tuy nhiên, trên 50 vết chém trên đầu và tay cháu Hằng chưa được cơ quan Công an TP.Hải Phòng đề cập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN