Vừa ra tù, tướng băng cướp "quý tộc" lại bị bắt

Đỗ Hồng Lê từng cầm đầu băng cướp có súng AK, gây án kinh hoàng giữa trung tâm TP.HCM.

Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Đỗ Hồng Lê (40 tuổi) và Nguyễn Hoài Phong (cùng ngụ quận 7) là hai nghi can cướp giật tài sản. Đặc biệt, vào những năm 1990-1992, Đỗ Hồng Lê từng cầm đầu các băng cướp mang biệt danh “áo trắng”, “tốc độ” tụ tập hàng chục “thiếu gia” gây án bằng súng AK, gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đường phố.

Vừa ra tù lại gây án

Sau khi bị bắt, ra tòa lãnh án chung thân, cuối năm 2012 Lê mới ra tù. Do nghiện ma túy, Lê tiếp tục sa vào con đường phạm tội. Thời gian vừa qua, Đỗ Hồng Lê đã nằm trong tầm ngắm của trinh sát hình sự đặc nhiệm. Chiều 12/10, khi Lê cùng Phong vừa gây án thì bị trinh sát hình sự Công an quận 1 đuổi theo tóm gọn.

Lê rủ Phong đi rảo trên đường tìm “con mồi” cướp giật tài sản. Khi đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (quận 1), cả hai nhìn thấy chị VHT đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, chị T. có treo một túi xách trước xe. Lập tức, Lê chạy xe vòng qua bên kia đường nổ máy chờ sẵn, Phong chạy bộ giật túi của chị T. rồi leo lên xe Lê tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, tổ trinh sát hình sự Công an quận 1 vừa đi tuần đến nơi liền truy đuổi theo hai kẻ cướp. Tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo (quận 1), các trinh sát đuổi kịp và khống chế bắt gọn Lê, Phong cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Phong nhanh chóng khai nhận Lê chính là chủ mưu nhưng với kinh nghiệm từng hàng chục lần cùng đồng bọn gây án cướp trong quá khứ, Lê đều phủ nhận. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và lời khai nhân chứng, Lê đành nhận tội.

Vừa ra tù, tướng băng cướp "quý tộc" lại bị bắt - 1

Đỗ Hồng Lê. Ảnh: TK

Đỗ Hồng Lê và băng cướp “quý tộc”

Đỗ Hồng Lê được xác định là đối tượng cầm đầu băng cướp “tốc độ” cùng với đồng bọn Trương Văn Thương, Trần Văn Đức, Châu Quốc Duy Linh, Nguyễn Văn Nam, Phan Trần Thiên Phong, Phạm Văn Quang và hàng chục đàn em khác chuyên dùng xe phân khối lớn, gây ra tổng cộng 43 vụ cướp giật tại TP.HCM vào giữa năm 1990.

Các thành viên băng cướp đều là con nhà giàu có, gia đình cán bộ, quan chức. Chúng đi cướp để thỏa mãn thú ngông cuồng và lấy tiền chia nhau tiêu xài. Lê là con của ông ĐLH (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Miền Nam). Trước khi bị bắt, Lê từng học ở Trường chuyên PTTH Lê Quý Đôn rủ rê bạn bè đi cướp nên được gọi băng cướp “áo trắng”.

Băng cướp “áo trắng” nhắm đến nạn nhân thường là những phụ nữ đi đường có đeo giỏ xách, tư trang. Tháng 10/1990, Lê cùng 23 đồng phạm bị Công an TP.HCM bắt giữ về hành vi cướp giật.

Trong thời gian được cha bảo lãnh cho tại ngoại, Lê tiếp tục quy tụ 30 đàn em cũng toàn con nhà khá giả, sử dụng súng AK và xe phân khối lớn để thành lập một băng cướp “tốc độ”, gây án táo bạo và liều lĩnh hơn gấp nhiều băng cướp “áo trắng”.

Từ tháng 1 đến tháng 2/1992, băng cướp do Lê cầm đầu gây ra hàng chục vụ cướp khác, trong đó có một vụ bắn chết người.

Được biết sau khi bị bắt lần thứ hai, Lê bị tòa tuyên án chung thân về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép. Sau khi thụ án gần 20 năm tù trong trại giam, Lê được tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên vừa mới ra tù, Đỗ Hồng Lê lại tái nghiện ma túy, không chịu hoàn lương mà tiếp tục đi cướp giật và bị bắt giữ.

Trong vụ cướp 250 lượng vàng ở đường Huỳnh Khương Ninh (xảy ra vào tháng 8/2002 tại phường Đa Kao, quận 1), một trong hai nghi can bị bắt có Trần Minh Hải, biệt danh là Hải “AK”. Hải từng tham gia băng cướp Đỗ Hồng Lê. Hải quen với Nguyễn Thanh Bình trong tù và nhận Bình làm đàn em. Sau khi ra tù, cả hai gắn kết với nhau thành nhóm cướp và gây ra vụ cướp vàng trên.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm vào tháng 12/2012, lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM đã bắt giữ 44 nghi can trộm cắp, cướp giật, sử dụng ma túy… Trong số này có Đỗ Hồng Lê liên quan đến một băng trộm, tuy nhiên sau đó Lê được bảo lãnh về nhà.

NG.D

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Khuê (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN