Vụ trai làng hỗn chiến: Khởi tố 6 thanh niên truy sát SV

Ngày 4/8, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 thanh niên đã truy sát, chém trọng thương một người và làm một người khác chết.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 1/8, nhóm thanh niên gồm: Trần Văn Nghi, Dương Phong Hào, Cao Văn Rốp và Dương Quang Việt (đều cùng thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) đang ngồi nhậu với nhau thì bị nhóm thanh niên lạ chạy xe máy, mang theo dao và mã tấu lao vào chém tới tấp làm Dương Quang Việt (25 tuổi) bị thương, Trần Văn Nghi ( 21 tuổi, là sinh viên năm 3, Khoa Luật, Đại học Huế) phải nhảy xuống sông dẫn đến chết đuối.

Ngay sau vụ án xảy ra, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Vang đã vào cuộc và xác định nhóm gây án gồm: Huỳnh Trần Nhật Thắng (19 tuổi), Nguyễn Hữu Phúc (23 tuổi), Phạm Văn Đài (20 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (21 tuổi), Lê Văn Quý (19 tuổi) cùng trú ở huyện Phú Vang và Nguyễn Thuận (19 tuổi) ở huyện Thủy Thanh . Các nghi can bị đề nghị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ trai làng hỗn chiến: Khởi tố 6 thanh niên truy sát SV - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ hỗn chiến xuất phát từ việc Thắng nhiều lần đến nhà bạn gái tên Trang (ở thôn Phú Khê, xã Phú Dương) chơi và xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trong làng. Thắng bị Việt và nhóm bạn hành hung nên Thắng gọi “chiến hữu” đến để thanh toán, trả thù.

Trong đêm xảy ra vụ việc, sau khi học xong, Nghi đi phụ bán cà phê như mọi ngày nên về muộn. Vừa đến nhà thì Nghi được Việt và nhóm bạn trong xóm đang ngồi nhậu gần đó gọi sang chơi. Nghi vừa đến được vài phút thì bị nhóm của Thắng xông tới truy sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN