Vụ tống tiền 2 tình nhân: Con đường sa ngã của gã trai “đào hoa”

Sau khi bỏ vợ, Thám nhanh chóng tìm được hạnh phúc bên người phụ nữ mới. Nhưng với bản tính chơi bời, Thám vẫn tán tỉnh phụ nữ khác.

Vụ tống tiền 2 tình nhân: Con đường sa ngã của gã trai “đào hoa” - 1

Thám tại cơ quan điều tra

Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã bắt giữ Hoa Văn Thám (SN 1986, ở xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội, Thám làm quen với hai phụ nữ cùng huyện. Sau một thời gian quan hệ tình cảm, Thám đã có được hình ảnh nhạy cảm của 2 tình nhân. Nghi phạm 31 tuổi sau đó sử dụng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền 2 nhân tình.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Xuân Thiện cho biết, quá trình sinh sống tại địa phương, Thám có tiếng chơi bời nhưng khéo ăn nói. Thám kết hôn với một cô gái cùng xã từ khá sớm và sinh được hai người con.

Cách đây khoảng 4 năm, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng Thám đã ly hôn, mỗi người nhận nuôi một người con.

Tuy nhiên, với tài khéo ăn nói, Thám nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới bên một phụ nữ quê ở Nam Định.

Theo lãnh đạo Công an xã Xuân Thiện, Thám có tới xã xin xác nhận nhân thân để sang xã cô bạn gái mới ở Nam Định làm thủ tục kết hôn. Do Thám làm thủ tục ở quê cô gái nên công an xã Xuân Thiện không nắm được thông tin hai người đã kết hôn hay chưa. Tuy nhiên, Thám và cô gái quê Nam Định thường xuyên qua lại.

Lãnh đạo Công an xã Xuân Thiện cũng cho biết, Thám không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu làm nông nghiệp, lúc nông nhàn thì đi thu mua chuối để bán. Trước khi bị bắt, Thám chưa có tiền án nhưng từng bị xử lý hành chính về hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng.

“Trên đường đi gặt lúa, vì mâu thuẫn mấy xào ruộng, đối tượng xảy ra va chạm với người dân xã”, lãnh đạo Công an xã Xuân Thiện nói về việc Thám bị xử lý hành chính sau khi đánh nhau.

Lãnh đạo Công an xã Xuân Thiện cho biết thêm, Thám từng lấy trộm điện thoại của một người dân địa phương nhưng sau đó bên bị hại đồng ý hòa giải nên đối tượng không bị truy cứu trách nhiệm.

Về việc Thám bị công an huyện bắt giữ, lãnh đạo Công an xã Xuân Thiện cho rằng, đây là bài học đắt giá đối với Thám bởi công an xã đã nhiều lần tuyên truyền giáo dục nhưng đối tượng không rút kinh nghiệm.

Trước đó, Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam Hoa Văn Thám về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Thám khai nhận, thông qua mạng xã hội, Thám làm quen cùng lúc với hai người phụ nữ là chị Đ.T.H (SN 1990) và chị N.T.T (SN 1986). Khi làm quen với chị H và T, Thám lấy tên giả là Hoàng. Sau một thời gian quan hệ tình cảm, Thám đã có được ảnh nhạy cảm của hai nhân tình.

Tới đầu tháng 8 vừa qua, Thám nhiều lần nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị H đưa 7 triệu đồng và chị T đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ gửi hình ảnh nhạy cảm của hai người tới gia đình. Lo sợ bị gia đình biết, chị H đã đưa tiền cho Thám đồng thời báo công an bắt giữ Thám.

Nhiều phụ nữ ở Đồng Nai bị tống tiền bằng clip 'nóng'

Có nạn nhân bị tống tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Những vụ tống tiền khó hiểu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN