Vụ thi thể bị trói chân tay nổi trên sông: Hé lộ nguyên nhân tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Qua khám nghiệm tử thi bị trói tay chân bằng dây điện nổi trên sông Vàm Thuật (TPHCM) cách đây ít ngày, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27/7, Công an quận 12, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM điều tra vụ việc thi thể nam thanh niên bị trói chân tay nổi trên sông Vàm Thuật (đoạn qua địa bàn phường Thạnh Lộc).

Theo đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt nước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nạn nhân chừng 30 tuổi, mặc quần tây, áo thun màu xanh trên người không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan CSĐT Công an quận 12 hiện đang phát thông báo tìm thân nhân của nạn nhân để xác minh danh tính, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 24/7, một số người dân đi qua khu vực sông Vàm Thuật ( đoạn qua địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12) thì phát hiện một thi thể nam giới trôi nổi trên sông. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, thi thể được xác định là nam giới khoảng 30 tuổi, bị trói chân tay bằng dây điện và đang trong giai đoạn phân huỷ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ việc nạn nhân bị trói chân tay bằng dây điện.

Nguồn: [Link nguồn]

Một thi thể nổi trên kênh ở TP HCM trong tình trạng bị trói chân tay

Phát hiện thi thể nam giới tử vong trong tư thế chân tay bị trói trôi trên kênh, người dân đã gọi điện báo công an và không dám đến gần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Huy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN