Vụ tài xế xe ôm bị sát hại, giấu xác: Nghi phạm khai nhận hành vi tàn độc

Sự kiện: Hà Nam

Tại cơ quan công an, nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở Hà Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ tài xế xe ôm bị sát hại, giấu xác: Nghi phạm khai nhận hành vi tàn độc - 1

Nguyễn Văn Dũng tại trụ sở công an

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Công Tư (SN 1962, trú TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), hành nghề lái xe ôm trên địa bàn TP.Phủ Lý.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận chiều 16/5 đi xe khách từ bến xe Giáp Bát - Hà Nội về đến cầu vượt Liêm Tuyền, TP.Phủ Lý thì xuống xe. Đang thiếu tiền tiêu xài, lại biết ông Tư hành nghề xe ôm ở khu vực nên Dũng lên kế hoạch sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Vụ tài xế xe ôm bị sát hại, giấu xác: Nghi phạm khai nhận hành vi tàn độc - 2

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Sau khi nhờ ông Tư chở đi mua bao tải che lồng chim, đến khu vực bờ đê hữu sông Hồng (thuộc xã Chân Lý, huyện Lý Nhân), lợi dụng lúc ông Tư không chú ý đối tượng ra tay sát hại nạn nhân.

Dũng dùng bao tải giấu xác nạn nhân dưới bờ đê sau đó lấy điện thoại xe máy của ông Tư tẩu thoát. Chiếc xe máy, Dũng mang lên Hà Nội cầm được 6 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19/5, người thân ông Tư đến công an trình báo về việc ông mất tích. Đến sáng 21/5, một số người dân khi đi qua khu vực đê thuộc xã Chân Lý phát hiện thi thể ông Tư nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an bắt bắt giữ nghi phạm Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đã bắt được nghi phạm sát hại lái xe ôm ở triền đê

Bước đầu nghi phạm Nguyễn Văn Dũng thừa nhận hành vi phạm tội và khai mang bán chiếc xe máy của nạn nhân ở Hà Nội....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Hà Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN