Vụ tài xế chết trong cabin: Lời khai rùng rợn của nghi phạm

Sự kiện: Bắc Ninh

Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hé lộ tình tiết thể hiện sự máu lạnh của 2 nghi phạm sát hại tài xế xe đầu kéo.

Vụ tài xế chết trong cabin: Lời khai rùng rợn của nghi phạm - 1

Cường và Liên tại cơ quan điều tra

Nạn nhân tỉnh lại vẫn giết

Ngày 21.2, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) và Trương Việt Cường (còn gọi là Sệ lác, 38 tuổi, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Liên và Cường là hai nghi phạm sát hại anh Chu Văn Phong (SN 1978, quê Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) rồi bỏ trên cabin xe ô tô đầu kéo gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bắc Ninh, Liên và anh Phong vốn quen biết khi cùng là lái xe đầu kéo. Liên biết anh Phong chở thép xây dựng từ nhà máy thép.

Trong khi đó, Liên và Cường “sệ lác” ở cùng địa phương nên hai bên quen biết nhau. Liên nhiều lần lái xe đã ghé qua nghỉ ở quán của Cường.

Do nợ nần chồng chất rơi vào quẫn bách, Liên đã nảy sinh ý định cướp sắt trên xe của anh Phong nên bàn với Cường. Trong lúc khó khăn, tùng thiếu, Cường nhận lời tham gia cùng Liên.

Chỉ huy phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khi mới bị bắt, Liên khai, đối tượng “bắt tay” với anh Phong để bán bớt số thép đồng nghiệp nhận chở cho công ty từ Hải Dương về Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi bắt được Cường, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định, việc Liên khai, anh Phong “bắt tay” với mình bán trộm thép là không đúng sự thật.

Căn cứ tài liều điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, khoảng 7 giờ ngày 14.2, Liên gặp anh Phong đang đợi lấy hàng ở nhà máy thép Hoà Phát.

Liên kể rằng mình dạo này ít việc nên thường ở nhà, đồng thời xin anh Phong đi nhờ xe lên Hà Nội. Anh Phong đồng ý và hẹn Liên khi nào lấy hàng xong sẽ gọi điện đón.

Cùng với việc hẹn anh Phong, Liên điện thoại cho Cường rồi đến nhà đối tượng này bàn bạc việc sát hại anh Phong để cướp hàng bán lấy tiền.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Phong đón Liên lên xe tại ngã ba thị trấn Phú Thái.

Vụ tài xế chết trong cabin: Lời khai rùng rợn của nghi phạm - 2

Hiện trường nơi thi thể anh Phong và chiếc xe đầu kéo bị bỏ lại

Theo đúng kế hoạch định sẵn, đi được khoảng 5 km, Liên nói với anh Phong cho bạn là Cường lên xe đi nhờ một đoạn. Tin tưởng đồng nghiệp, anh Phong đồng ý, dừng xe lại để đón Cường.

Khi lên xe, Cường và Liên tiếp tục nhắn tin cho nhau về việc ra tay hành động. Xe tiếp tục đi khoảng 50km hướng về Hà Nội thì Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống mục đích để anh Phong mất cảnh giác, dễ bề hành động.

Khi anh Phong dừng xe thì bị hai đối tượng dùng dây xiết cổ, dùng dao đập vào đầu và đâm vào người. Anh Phong chống trả quyết liệt, van xin 2 đối tượng tha mạng nhưng Cường và Liên quyết sát hại nạn nhân.

Khi thấy anh Phong đã bất động, hai đối tượng trói tay chân anh Phong và bỏ ở ghế nghỉ trong cabin để phòng nạn nhân tỉnh lại. Sau đó, Liên lái xe hướng về Hà Nội tìm bán số thép trên xe.

Theo Thượng tá Khôi, trên đường đi, anh Phong tỉnh lại nhưng bị Liên và Cường ra tay sát hại để diệt khẩu.

Chủ mua thép phát giác vụ án từ Facebook

Thượng tá Nguyễn Công Khôi cho biết, quá trình điều tra vụ án gặp khá nhiều khó khăn khi thời điểm nạn nhân được phát hiện tử vong cách thời điểm vụ án nhiều ngày, đối tượng sát hại nạn nhân trên đường di chuyển và bỏ lại nạn nhân ở Lương Tài.

Quá trình khám nghiệm, cảnh sát phát hiện thi thể anh Phong vẫn trong tình trạng tay bị trói cánh khủy ra phía sau, 2 chân bị trói, trên cổ có dấu vết cắt cổ và 2 vết đâm vùng sau gáy. Số thép trên xe anh Phong vận chuyển cũng biến mất.

Với dấu hiệu trên, cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) nhanh chóng xác định hành trình di chuyển của anh Phong.

Trong quá trình phá án, một chủ doanh nghiệp mua sắt tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) biết thông tin vụ án qua Facebook nên đã trình báo cơ quan công an.

Theo trình báo của chủ cửa hàng mua thép, khi bán thép, Liên nói số sắt trên là sắt làm công trình thừa nên bán lại. Tuy nhiên, do không có tiền nên chủ cửa hàng mới gửi cho đối tượng số tiền 30 triệu đồng.

Qua rà soát, cơ quan điều tra đã xác định, nghi phạm giết anh Phong là Nguyễn Minh Liên. Sau khi bị bắt, Liên khai ra đồng phạm là Cường “sệ lác”.

Tại cơ quan điều tra, Liên và Cường đều khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo qu định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN