Vụ kề dao vào cổ cô gái: Vì cuộc tình "tay ba"

Thức kéo người yêu cũ lên xe taxi về quê thì bị “tình địch” ngăn cản. Trong lúc hai người giằng co cô gái, Thức rút dao đâm đối thủ nhưng không trúng.

Vụ kề dao vào cổ cô gái: Vì cuộc tình "tay ba" - 1

Thức bị người dân đánh nhập viện vì dùng dao khống chế người yêu cũ.

Sáng 14.6, Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thức (29 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người.

Thức là nghi phạm kề dao vào cổ một cô gái tại khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai) sau đó bị người dân đánh bị thương hôm 12.6.

Theo điều tra, Thức và chị Nguyễn Thúy Ngọc (27 tuổi, ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa) – người bị kề dao vào cổ, từng có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, sau đó chị Ngọc ra Hà Nội và sống cùng anh Tuấn (33 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội)

Chiều ngày 12.6, Thức hẹn anh Tuấn và chị Ngọc đến quán cà phê ở gần hồ Đền Lừ để nói chuyện.

Tại đây, Thức yêu cầu chị Ngọc về quê sinh sống rồi kéo bạn gái cũ ra xe taxi. Thấy vậy, anh Tuấn liền giữ chị Ngọc lại.

Hai người đàn ông đều cố gắng kéo cô gái về phía mình. Trong lúc giằng co, Thức bất ngờ rút con dao gọt hoa quả trong túi quần ra đâm “tình địch” nhưng không trúng. Bức tức, anh Tuấn cầm ghế lao vào đánh Thức nhưng đối tượng né được.

Lợi dụng lúc 2 người đàn ông đánh nhau, chị Ngọc vùng bỏ chạy nhưng Thức cầm dao đuổi theo bắt được.

Thức kề dao vào cổ chị Ngọc khống chế, ép ra bến xe Giáp Bát để bắt xe về Thanh Hóa. Tuy nhiên, Thức khống chế chị Ngọc đi được khoảng 300 mét thì người dân lao vào giải cứu cô gái, đồng thời đánh Thức bị thương phải nhập viện.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý Thức theo quy định.

*Tên nạn nhân và người liên quan đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN