Vụ giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc: Không có án tử hình

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong 50 bị cáo phạm tội "Giết người” trong vụ giang hồ Phú Quốc nổ súng tranh chấp đất làm 8 người thương vong, có 3 bị cáo lĩnh án cao nhất là chung thân.

Các bị cáo trong vụ giang hồ Phú Quốc nổ súng làm chết người

Các bị cáo trong vụ giang hồ Phú Quốc nổ súng làm chết người

Sáng 31-1, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án 70 bị cáo trong vụ giang hồ nổ súng tranh chấp đất làm 2 người chết, 6 bị thương xảy ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

HĐXX nhận định 70 bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ…

Bị cáo Đoàn Thiên Long từng bị đề nghị án tử hình

Bị cáo Đoàn Thiên Long từng bị đề nghị án tử hình

Đối với bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi), được xác định là người trực tiếp bắn 3 phát súng làm chết 2 người và bị thương 6 người, bị đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị án tử hình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Long là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo không có động cơ, tước đoạt mạng sống của người khác mà phạm tội theo sự dẫn dắt, xúi giục của người khác.

Bị cáo lần đầu sử dụng súng, không ý thức được hậu quả gây ra. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động người thân khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt. Đồng thời, người thân của bị hại tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo… cho nên không cần thiết phải cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, mà áp dụng hình phạt cách ly bị cáo không có thời hạn khỏi đời sống xã hội là đủ sức răn đe.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu từng bị đề nghị án chung thân

Bị cáo Phạm Anh Hiếu từng bị đề nghị án chung thân

Với nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Long tù chung thân về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hình phạt mà bị cáo này bị tuyên là chung thân.

Thân nhân bị hại xin giảm hình phạt cho bị cáo Đoàn Thiên Long

Thân nhân bị hại xin giảm hình phạt cho bị cáo Đoàn Thiên Long

Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, 36 tuổi) và Bùi Đức Ngọc (32 tuổi) được xác định có vai trò cầm đầu, tổ chức phạm tội nên cùng bị đề nghị mức án chung thân về tội "Giết người" có tính tổ chức và giết nhiều người.

Riêng bị cáo Ngọc bị đề nghị thêm 10 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt là chung thân.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu (34 tuổi), là một trong những người có vai trò tổ chức, xúi giục người khác phạm tội. HĐXX nhận định VKSND đề nghị án chung thân đối với bị cáo có phần nghiêm khắc nên tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 18 năm tù về các tội "Che giấu tội phạm"; "Gây rối trật tự công cộng"; "Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2022, Phạm Anh Hiếu nhờ Nguyễn Văn Thái bảo kê để đo vị trí mảnh đất tranh chấp tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Sau khi "chốt kèo làm đất 4 tỉ đồng", ngày 27-10-2022, Thái cùng hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp thì xảy ra xô xát. Lúc này, Long đi cùng nhóm Thái cầm súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Liên quan đến vụ án, VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị cáo tội "Giết người", 13 bị cáo tội "Gây rối trật tự công cộng"; 6 bị cáo tội "Che giấu tội phạm"; 1 bị cáo tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngoài ra, 8 bị cáo trong nhóm tội "Giết người" bị truy tố thêm tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Nguồn: [Link nguồn]

Nói lời sau cùng trước khi nghị án, các bị cáo trong vụ nổ súng tranh chấp đất ở Phú Quốc (Kiên Giang) làm 8 người thương vong đều ăn năn, mong được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Dự kiến ngày 31/1, HĐXX sẽ tuyên án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DUY NHÂN ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN