Vụ cô gái bị phân xác thả trôi sông Hàn: Nghi phạm có được dẫn độ về nước?

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghi phạm người Trung Quốc giết chết đồng hương rồi phân xác, thả trôi sông Hàn có thể được dẫn độ về nước theo một số quy định từ các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Theo đại tá Trần Mưu, năm 2015, trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng xảy ra vụ một người Trung Quốc dùng súng bắn chết đồng hương. Sau đó, hung thủ được truy tố và xét xử với mức án chung thân tại TP Đà Nẵng.

Trong khi đó, trao đổi với, luật sư Mai Quốc Việt - Công ty Luật FDVN, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng, cho rằng, khoản 2 Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nước ngoài vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam thì trừ những người có thân phận ngoại giao được miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự, còn lại chính sách xử lý hành vi vi phạm về cơ bản không có sự phân biệt giữa người nước ngoài và người Việt Nam. 

Công an lấy lời khai đối tượng Xiao Qui Ping tại trụ sở

Công an lấy lời khai đối tượng Xiao Qui Ping tại trụ sở

Trong sự việc nêu trên, nếu có cơ sở để xác định đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi giết người, rồi phi tang thì sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, tại vụ án này, Công an TP Đà Nẵng sẽ điều tra, giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tuy nhiên, theo phân tích của luật sư Việt, do nạn nhân và người phạm tội cùng có quốc tịch Trung Quốc nên việc xác định nhân thân của hai bên sẽ gặp nhiều khó khăn; quá trình điều tra, thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa,… đòi hỏi phải có người phiên dịch.

Chính vì thế, cơ quan chức năng thông thường sẽ gửi thông báo, yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc hỗ trợ, giúp đỡ trong việc xác minh thông tin, giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 1 Hiệp định tương trợ tư pháp về vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam - Trung Hoa ký năm 1998.

Công an khám nghiệm hiện trường tại căn nhà 14 Trương Văn Hiến, TP Đà Nẵng

Công an khám nghiệm hiện trường tại căn nhà 14 Trương Văn Hiến, TP Đà Nẵng

Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể trục xuất người phạm tội ra khỏi Việt Nam và dựa vào các hiệp định hợp tác, dẫn độ tội phạm, hoặc hiệp định tương trợ tư pháp, để giải quyết theo đúng luật pháp, công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. "Như vậy, có thể nhận thấy, bước đầu tiên thẩm quyền giải quyết vụ án đang thuộc Công an TP Đà Nẵng giải quyết" – luật sư Việt kết luận.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - người trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án vụ cô gái Trung Quốc bị đồng hương sát hại

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - người trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án vụ cô gái Trung Quốc bị đồng hương sát hại

Trả lời về tội danh của đối tượng trên theo luật pháp Việt Nam thì luật sư Việt phân tích, hành vi giết người rồi phân xác phi tang trong trường hợp này là hết sức man rợ. Đối tượng thực hiện hành vi nêu trên có dấu hiệu phạm tội với tội danh "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Với tình tiết "thực hiện tội phạm một cách man rợ" thì đối tượng phạm tội có khả năng bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Diễn biến vụ án cô gái người Trung Quốc bị giết hại, phân xác ở Đà Nẵng

Nạn nhân được xác định là B.D.P (SN 1990, quốc tịch Quảng Đông, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4-12-2019 với mục đích đi du lịch, thị thực đến ngày 4-3. Đối tượng gây án là Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam từ 23-12-2019 với mục đích du lịch, thị thực đến ngày 20-3.

Nguyên nhân vụ án được xác định, Xiao tham gia đánh bạc tại sòng bài ở Crowne Plaza Đà Nẵng quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và thắng được 1 số tiền. B.D.P là bạn thân của Quin Li (người yêu của Xiao), tỏ ý muốn góp tiền để "thắng thua chia đều".

Ngày 6-12-2019, Xiao đánh bạc thắng 34.000 USD và chia lại cho B.D.P 17.000 USD theo thỏa thuận. Đến ngày 4 và 5-2, B.D.P đưa Xiao số tiền 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc và số tiền trên bị thua hết. Theo "luật chơi", cả hai phải chia số tiền thua là 30.500 USD nhưng B.Đ.P không chấp nhận mà yêu cầu Xiao phải trả lại toàn bộ số tiền đã đưa.

Đến chiều 6-2, B.D.P tới 14 Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn - nơi cư trú của Xiao để đòi tiền và cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Xiao dùng dây thừng siết cổ và giết chết nạn nhân rồi phân xác cho vào vali và túi xách.

Đến 21 giờ ngày 6-2, Xiao chở một phần thi thể nạn nhân vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam để phi tang nhưng không thành. Sau đó, nghi phạm đưa túi xách trên về cầu Tuyên Sơn, quận Ngũ Hành Sơn rồi thả xuống sông Hàn. Xong hành vi trên, Xiao đến song bài Crowne Plaza Đà Nẵng để chơi đến 23 giờ trở lại hiện trường gây án, đem vali chứa phần thi thể còn lại tiếp tục đưa ra cầu Tuyên Sơn phi tang.

Rạng sáng 7-2, một cặp vợ chồng chèo thuyền câu cá trên sông Hàn phát hiện vali chứa thi thể nạn nhân nên đã báo cơ quan công an. Sau vài giờ truy lùng dưới sự chỉ đạo của đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đối tượng Xiao đã bị tóm gọn khi trở về nơi cư trú tại 14 Trương Văn Hiến. Đối tượng bước đầu đã khai nhận tội giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành trình phá án vụ cô gái bị phân xác thả trôi sông Hàn

Đại tá Mưu nhận định, đây là vụ án rất dã man vì nạn nhân là phụ nữ, lại bị phân xác rồi phi tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN