Vụ án mạng ở Thái Nguyên: Đánh bố tử vong vì bị nhắc nhở chuyện uống rượu

Theo lãnh đạo địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định do xích mích trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày giữa Long và bố.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Liên quan đến vụ bố bị con trai sát hại thương tâm ở Thái Nguyên, ngày 25/5, một lãnh đạo UBND xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Long (38 tuổi, ở xã Thanh Định) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân bị Long sát hại là ông N.V.L (60 tuổi, bố đẻ Long).

Theo vị này, nguyên nhân ban đầu được xác định do xích mích trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày giữa Long và bố khi ông L. thường nhắc nhở Long về việc đối tượng hay uống rượu.

Khoảng 16h chiều 23/5, Long uống rượu say nên bị ông L. tiếp tục nhắc nhở. Lúc này, Long đã dùng gậy đánh nhiều nhát khiến ông L. tử vong tại chỗ. Tiếp đó, đối tượng còn tấn công làm 1 người phụ nữ sống gần nhà bị thương.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Văn Long đã bị cơ quan công an bắt giữ tại hiện trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Nguyên: Bố tử vong thương tâm, con trai bị bắt ngay tại hiện trường

Cơ quan đang điều tra một vụ án mạng khiến 2 người thương vong tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN