Vờ mua hàng qua mạng, hẹn giao hàng chỗ vắng để cướp

Lợi dụng việc mua bán hàng qua mạng Internet, các đối tượng bảo người giao hàng đến khu vực vắng và ra tay.

Hôm nay (19/11), Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vừa phá vụ cướp tài sản táo tợn nhằm vào người bán hàng qua mạng Internet.

Trước đó, ngày 10/11, Công an quận Hà Đông nhận đơn trình báo của một nam sinh viên trường Đại học Kinh doanh Công nghệ. Theo trình báo, nam sinh viên bị hai đối tượng quen biết qua facebook, dùng dao tấn công, cướp mất chiếc điện thoại SamSung Galaxy S4.

Vờ mua hàng qua mạng, hẹn giao hàng chỗ vắng để cướp - 1

Tang vật vụ án

Qua truy xét, chỉ 2 ngày sau, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng gây án là Bùi Văn Đức và Bùi Văn Việt (hai anh em họ, đều 18 tuổi, ở Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội)

Các đối tượng khai nhận, Bùi Văn Đức là người chủ động làm quen nam sinh viên, giả vờ hỏi mua điện thoại di động theo dịch vụ bán hàng qua mạng. Đức hẹn người bán mang hàng đến Cầu Trắng (Hà Đông) vào tối 10/11.

Đức mang theo dao và rủ thêm Bùi Văn Việt. Các đối tượng tìm cách dẫn nạn nhân đến đoạn đường vắng thuộc phường Phú Lương (Hà Đông). Khi nam sinh viên đến nơi, Việt đã xông ra rút dao đâm trúng lưng rồi cướp hàng và bỏ trốn ra khu vực ngoại thành. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Vờ mua hàng qua mạng, hẹn giao hàng chỗ vắng để cướp - 2

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Đức và Bùi Văn Việt về tội "cướp tài sản" và "cố ý gây thương tích" và tạm giam để điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN