Vây bắt “siêu trộm” đốt cháy song cửa, đột nhập biệt thự

Gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng để có tiền mua ma túy sử dụng và cá độ bóng đá, Hải đã đột nhập các căn biệt thự trộm cắp tài sản. Khi bị cảnh sát vây bắt, đối tượng này cố thủ trên nóc nhà.

Ngày 2.10, Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đang phối hợp với Công an quận điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Nguyễn Minh Hải (SN 1993, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vây bắt “siêu trộm” đốt cháy song cửa, đột nhập biệt thự - 1

Đối tượng Nguyễn Minh Hải.

Theo điều tra, dù gia đình có điều kiện kinh tế nhưng để có tiền mua ma túy sử dụng và cá độ bóng đá, Hải lên kế hoạch đột nhập các ngôi biệt thự trộm cắp tài sản.

Khi hành động, để đảm bảo chắc chắn các căn biệt thự không người, Hải thường bấm chuông, nếu không có ai ra mở cửa, Hải sẽ ung dung trèo tường đột nhập.

Trưa 29.9, sau khi bấm chuông một căn biệt thự ở phường Phú Diễn nhưng không thấy người mở cửa, Hải đinh ninh gia chủ đi vắng nên ôm theo “đồ nghề” gồm cưa sắt, đục, tua vít... đột nhập để trộm cắp. Tuy nhiên, khi Hải vừa trèo vào nhà thì bị người dân phát hiện báo công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn huy động lực lượng bao vây, phong tỏa căn biệt thự. Tuy nhiên, do không hay biết mình đã bị bao vây nên Hải vẫn điềm tĩnh lục lọi đồ đạc lấy tài sản của gia chủ.

Vây bắt “siêu trộm” đốt cháy song cửa, đột nhập biệt thự - 2

Hải giấu vàng trộm cắp trong căn biệt thự ở mái ngói để quay lại lấy sau khi đã trốn thoát.

Khi trèo lên tầng 3, Hải mới phát hiện mình bị bao vây nên leo lên nóc nhà tầng 4 với ý định nhảy qua nhà bên cạnh trốn thoát. Tuy nhiên vì sợ độ cao nên Hải đành cố thủ trên nóc nhà.

Gần 1 giờ đồng hồ sau, cảnh sát đưa Hải xuống đất an toàn, đồng thời thu giữ tang vật Hải trộm cắp gồm 4 laptop, 1 máy tính bảng, 1 điện thoại hiệu Nokia, 800 USD, 500 Euro, 1 dây chuyền và 3 nhẫn vàng cùng một số tài sản khác, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Hải khai nhận, sau khi bị cảnh sát phát hiện, đối tượng này giấu máy tính ở chân cầu thang; vàng và USD, EURO giấu tại mái ngói tầng thượng. Hải dự định sau khi trốn thoát sẽ quay lại lấy.

Vây bắt “siêu trộm” đốt cháy song cửa, đột nhập biệt thự - 3

Hải thực nghiệm lại hành vi dùng chổi đốt cháy song chắn cửa biệt thự để đột nhập.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, ngoài vụ trộm trên, cách đây 3 tháng, Hải đã đột nhập căn biệt thự của gia đình anh Chiến (ở phường Phú Diễn). Sau khi trèo rào vào nhà, Hải đã đốt chấn song bằng gỗ, sau đó cưa đứt để đột nhập. Theo trình báo của anh Chiến, số tài sản gia đình anh bị mất trộm khoảng 200 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN