Vào nhà nghỉ với “bạn gái”, cụ ông bị cướp

Cụ ông N.V.H. (81 tuổi, ở Hải Dương) đang “tâm sự” cùng “bạn gái” trong nhà nghỉ thì bị 1 người đàn ông xông vào, xưng là chồng cũ của “bạn gái”, dùng dao đe dọa, cướp của cụ H. chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang khẩn trương điều tra vụ cướp tài sản xảy ra vào sáng  30/8, tại nhà nghỉ Phúc Thịnh (phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Nạn nhân là cụ ông N.V.H. (81 tuổi, trú tại Trường Chinh, phường Tân Bình, TP Hải Dương).

Trước đó vào 10h sáng 30/8, cụ ông Nguyễn Đình H. đang “tâm sự” cùng “bạn gái” tên là L. (quen biết từ trước, hiện chưa xác định rõ lai lịch) ở trong phòng nghỉ nhà nghỉ Phúc Thịnh thì bất ngờ 1 người đàn ông đạp cửa xông vào phòng trọ.

Tay lăm lăm con dao nhọn, người đàn ông này nói là chồng cũ của chị L. và đe dọa khống chế, cướp đi của cụ H. 1 nhẫn vàng tây 2 chỉ, trị giá 3 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN