Khởi tố cụ ông đâm chết 2 thanh niên

Một mình "chiến đấu" với 3 nam thanh niên, cụ ông 64 tuổi đã gây trọng án.

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Cao Văn Năm (64 tuổi, quê huyện Ô Môn, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30/6, Diệp Văn Ngạt (28 tuổi), Võ Văn Lil (20 tuổi) và em trai là Võ Văn Sa (18 tuổi, cùng quê tỉnh Cà Mau) ngồi nhậu tại khu nhà trọ thuộc KP5 phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa.

Trong khi đang nhậu, Võ Văn Sa ra khu vực đối diện phòng trọ của ông Năm tiểu tiện nên bị ông Năm phản ứng. Hai bên xảy ra cự cãi. Ông Năm liền dùng dao chém Sa trọng thương ở chân. Sa lết về chỗ nhậu cầu cứu Ngạt và Lil.

Khởi tố cụ ông đâm chết 2 thanh niên - 1

Hiện trường vụ "hỗn chiến"

Sau đó cả 3 thanh niên quay lại tìm ông Năm để trả đũa. Bị tấn công bất ngờ, ông Năm dùng dao đâm Lil gục tại chỗ. Thấy vậy, Ngạt nhảy vào đánh trả cũng bị ông Năm dùng dao đâm gục. Lil, Ngạt được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do bị đâm thủng tim.

Riêng Sa bị đâm vào chân hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, ông Năm chạy vào phòng trọ đóng cửa cố thủ nhưng bị người dân phá cửa, bắt giữ giao công an xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Ly ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN