Uống rượu rồi "lên cơn", vô cớ đâm chết người

CAH Con Cuông (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Vệ về tội “giết người”.

Trước đó, vào sáng 4/12, Lương Văn Vệ (35 tuổi, trú tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) cùng Nguyễn Công Hòa đi bắn được mấy con chim về uống rượu tại nhà Vệ. Đang nhậu thì giữa Vệ và Hòa xảy ra mâu thuẫn. Bực mình vì Hòa là cháu mà dám cãi lời nên Vệ đã rút con dao Hòa đeo bên hông vung đâm nhưng Hòa tránh được và bỏ chạy.

Chưa hả giận, Vệ tiếp tục tìm Hòa, trên đường đi Vệ gặp ông Lang Vi Việt (68 tuổi) đang đi tìm con trâu bị lạc. Chẳng nói chẳng rằng Vệ túm lấy bả vai của ông Việt, vung dao đâm vào ngực trái khiến ông Việt gục ngay tại chỗ và chết sau đó không lâu.

Gây án xong, Vệ tiếp tục cầm dao chạy ra đường thì gặp anh Nguyễn Văn Cương (trú tại thôn Lam Trà, Bồng Khê, Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đang trên đường đến xã Đôn Phục để bán cá. Vệ cầm dao lao đến từ phía sau đâm vào sườn trái khiến anh Cương bị rách dạ dày phải chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hoảng sợ trước hành vi của Vệ, người dân đã báo với cơ quan chức năng. Sau đó, công an xã Đôn Phục đã có mặt cùng bà con dân bản vây bắt, khống chế được Vệ và đưa về UBND xã.

Sau quá trình điều tra, tìm hiểu nguyên nhân gây án của Vệ, vào chiều 7/12, CAH Con Cuông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Vệ về tội “giết người”.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra bổ sung để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bách Hợp (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN