Tưởng nhiễm HIV, lừa tình hàng chục cô gái

Sơn mở rộng địa bàn, lừa đảo thêm hàng chục cô gái ở Hà Tĩnh và Hải Phòng.

Công an TP Huế cho biết vừa bắt khẩn cấp Phạm Sơn (SN 1989, trú tại huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) vì có hành vi giả danh cảnh sát để lừa tình và tiền.

Theo điều tra, bằng cách làm giả thẻ cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra ma túy, Sơn đã lên mạng để làm quen, kết bạn với các cô gái rồi mời ăn uống. Sau khi lấy được lòng tin, Sơn ép các cô gái vào khách sạn quan hệ tình dục.

Tại TP Huế, trong vòng một tháng, Sơn đã lừa được 4 nữ sinh và lấy trộm nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động… trị giá hàng chục triệu đồng. Cũng với chiêu bài trên, Sơn mở rộng địa bàn, lừa đảo thêm hàng chục cô gái ở Hà Tĩnh và Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, Sơn cho rằng mình đã bị nhiễm HIV do một lần quan hệ tình dục với gái mại dâm nên đi lừa để trả thù đời. Vậy nhưng, kết quả xét nghiệm của Công an TP Huế cho thấy Sơn âm tính với HIV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Nhật (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN