Tưới xăng đốt nhà vì vợ quên mua thức ăn

Ngay sau đó Quý rút xăng ở xe máy dựng trước sân cho vào can nhựa rồi hất xăng vào nhà (làm bằng gỗ), đóng cửa nhốt vợ lại, châm lửa đốt rồi bỏ đi.

Ngày 27/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quý (tên thường gọi là Hợi, SN 1982, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập) để tiếp tục điều tra hành vi tưới xăng đốt nhà.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 24/7, Quý cùng bạn tổ chức nhậu tại nhà. Khi mọi người ra về, Quý cằn nhằn vợ không mua thức ăn dẫn đến 2 vợ chồng lời qua tiếng lại.

Ngay sau đó Quý rút xăng ở xe máy dựng trước sân cho vào can nhựa rồi hất xăng vào nhà (làm bằng gỗ), đóng cửa nhốt vợ lại, châm lửa đốt rồi bỏ đi. Vợ Quý đã chạy thoát ra ngoài bằng cửa bếp ở sau nhà.

Sau khi quay về nhà thấy lửa đã được dập tắt, vợ đang quét dọn, Quý đi mua 200.000 đồng xăng hất vào người vợ nhưng được hai người em ruột phát hiện kịp thời và đẩy Quý ra ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN