Từ vụ thiếu nữ tố bị xâm hại ở quán karaoke: Cưỡng ép “quan hệ” trái ý muốn bị xử lý thế nào?

Sự kiện: Tin pháp luật

Với hành vi cưỡng ép người khác quan hệ tình dục trái ý muốn, người phạm tội sẽ bị xử lý thế nào?

Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc thiếu nữ tố cáo việc bị cưỡng ép quan hệ tình dục tại quán karaoke trên địa bàn.

Theo trình báo, khoảng 1h sáng 1/9, Đ.B.O (SN 2006, ở huyện Văn Yên, Yên Bái) bị V.V.D (SN 1988, ở huyện Bình Giang) cưỡng ép quan hệ tình dục trái ý muốn tại quán karaoke Hải Nam tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang. Do chống cự quyết liệt, hô hoán nên O đã đẩy được đối tượng D ra và chạy đến báo với chủ quán.

Từ vụ việc trên, nhiều độc giả thắc mắc, với hành vi cưỡng ép người khác quan hệ tình dục trái ý muốn, người phạm tội sẽ bị xử lý thế nào?

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng luật sư Tinh thông luật

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng luật sư Tinh thông luật

Để giải đáp thắc mắc này, ngày 7/9, trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh thông luật cho biết, trong vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục, đầu tiên cơ quan công an cần xác định được tuổi của người bị hại căn cứ vào giấy khai sinh hoặc các giấy tờ thể hiện ngày tháng năm sinh của người bị hại.

“Nếu bị hại không tự nguyện quan hệ tình dục thì đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội Hiếp dâm hoặc tội Cưỡng dâm tuỳ thuộc vào hành vi phạm tội. Còn trong trường hợp bị hại chưa đủ 16 tuổi, đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, luật sư Bình nói.

Luật sư Bình thông tin, tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình. Tội Cưỡng dâm quy định tại Điều 143 bộ luật này có khung hình phạt cao nhất từ 10 - 18 năm tù giam.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa

Đồng quan điểm với luật sư Diệp Năng Bình, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa cho biết, trường hợp bị hại đã đủ 16 tuổi, đối tượng thực hiện hành vi dùng vũ lực cưỡng ép quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân có thể bị xử lý hình sự về tội Hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. 

“Tùy tính chất mức độ hành vi, các hậu quả xảy ra cho nạn nhân thì người phạm tội có thể đối diện với mức hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân”, luật sư Giáp cho hay.

Theo luật sư Giáp, việc xử lý hình sự theo khung hình phạt cao nhất phải căn cứ vào các điểm như gây tổn hại cho sức khoẻ nạn nhân từ 61% trở lên hay đối tượng biết mình bị HIV mà vẫn phạm tội, hoặc làm cho nạn nhân chết hoặc tự sát.

Nguồn: [Link nguồn]

Hải Dương: Thiếu nữ bị cưỡng ép quan hệ tình dục ở quán karaoke

Tại quán karaoke Hải Nam ở thị trấn Kẻ Sặt, một thiếu nữ bị cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nhật ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN