Đòi tiền vì phát hiện phim bị sửa như khiêu dâm, nữ diễn viên suýt bị cưỡng bức

Cô gái không ngờ nhà sản xuất phim đã quên đi lời hứa hẹn và không chịu trả lại tiền, thậm chí còn đe dọa cưỡng bức cô.

Nổi tiếng trên mạng, có hàng ngàn lượt người theo dõi, hàng triệu fan hâm mộ nhưng có những người không biết cư xử đúng mực, thậm chí gây ra hành động vi phạm pháp luật để rồi chuốc lấy những cái kết "đắng lòng".

Loạt bài "Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý" sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này.

Cô gái trẻ cảm thấy bị lừa sau khi phát hiện phim bị chỉnh sửa. Hình minh họa

Cô gái trẻ cảm thấy bị lừa sau khi phát hiện phim bị chỉnh sửa. Hình minh họa

Cho tiền để có vai diễn chính

Có một vai diễn chính trong các bộ phim là giấc mơ của những cô gái, chàng trai theo đuổi nghiệp diễn xuất. Bởi chỉ có vậy, họ mới có một bệ phóng để tài năng và ước mơ ấp ủ bấy lâu nay sớm trở thành hiện thực. 

Tháng 3/2018, một cô gái ở Ấn Độ đã tan tành giấc mơ làm diễn viên khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Từ nhỏ, cô gái nuôi mộng làm diễn viên. Các bộ phim được chiếu trên truyền hình với các diễn viên xinh đẹp, sự nổi tiếng, kiếm nhiều tiền, được công chúng biết đến đã thôi thúc cô ấp ủ giấc mơ cho bản thân và mong sẽ có ngày được thử sức với điện ảnh.

Thông qua một người bạn, cô gái đã trò chuyện với nhà sản xuất phim Anish Rao. Cô gái trẻ đã đưa 8.000 lakh (hơn 269 triệu đồng) cho Anish Rao và Sonam (mẹ của Anish) - chủ sở hữu của công ty AR Creations, có trụ sở tại Goregaon, Ấn Độ. Công ty này chuyên sản xuất phim, Anish Rao là nhà sản xuất phim. Cô gái hi vọng với số tiền này, anh ta sẽ cất nhắc để cô nhận được vai chính trong một bộ phim.

Sau khi nhận tiền, Anish vẫn giữ lời hứa cho cô trở thành diễn viên chính trong một bộ phim. Cô gái tưởng rằng như vậy là hào quang của người nổi tiếng sắp đến gần, cô sẽ bước chân vào làng điện ảnh với tư cách là người được đóng vai chính. Tuy nhiên, sau khi bộ phim hoàn tất những cảnh quay cuối cùng, cô gái mới nhận ra sự thật bẽ bàng, bộ phim bị chỉnh sửa một cách nhếch nhác chẳng khác gì phim khiêu dâm hạng nhẹ.

Sự việc bị phát hiện trong khi cô lồng tiếng cho bộ phim. Các cảnh quay bị chỉnh sửa khác với ý tưởng kịch bản ban đầu, đến mức cô không nhận ra. Trong đó, cô xuất hiện với những hình ảnh khiêu dâm khó chấp nhận được. Dù mơ ước được cống hiến cho điện ảnh đi nữa, cô cũng không bao giờ muốn mình xuất hiện với những hình ảnh đó và cô không đồng ý để cho bộ phim bị chỉnh sửa như vậy đến với công chúng. Bởi, cô sẽ ra sao khi bị bạn bè, gia đình nhìn thấy và hiểu nhầm đang quay những hình ảnh phản cảm, vì có ai hiểu tất cả đã qua bàn tay chỉnh sửa của nhà sản xuất thiếu lương tâm.

Khi nhận ra bản thân bị lừa, tiền đã đưa rồi biết rất khó lấy lại, nhưng cô gái trẻ với ước mơ diễn viên vẫn quyết tâm "ba mặt một lời" để làm mọi thứ sáng tỏ.

Bị đe dọa, bị cướp dây chuyền 

Ngày 19/3/2018, cô đến văn phòng của Anish Rao. Tại đây, cô nói rằng bộ phim có vẻ là phim khiêu dâm hạng nhẹ nên anh ta phải trả lại tiền vì không đúng như hứa hẹn. Vậy nhưng, anh ta trở thành người lật lọng khác xa với những hứa hẹn đã nói.

Anish Rao không những không trả lại tiền hay xin lỗi mà còn chửi mắng cô, động chạm vào cơ thể không đúng mực và đánh đập cô. Thậm chí, anh ta trắng trợn giật dây chuyền trị giá 60.000 Rupee của cô ngay tại văn phòng. Chưa dừng lại ở đó, Anish còn đe dọa cưỡng bức cô. 

Không muốn làm to chuyện nhưng cô gái cảm thấy tức giận về cách hành xử không chấp nhận được của Anish và mẹ anh ta. Cô tố cáo với cơ quan chức năng về sự việc đã xảy ra. Dựa trên những tố cáo của cô gái cũng như điều tra, cảnh sát bắt giữ nhà sản xuất phim vì chỉnh sửa phim phản cảm và quấy rối, tấn công, đe dọa và cướp tài sản.

Trong khi Anish bị bắt giữ thì mẹ của anh ta đã chạy trốn. Cảnh sát tiếp tục truy lùng để bắt giữ người phụ nữ này. Với cô gái, bài học khi chập chững vào nghề có lẽ sẽ theo cô cả cuộc đời và tránh vấp ngã những lần sau.

----------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý vào 13h ngày 23/7/2019.

”Tú ông, tú bà” mua vé máy bay cho diễn viên ”đi khách” giá 70 triệu/lần

Các diễn viên được mua vé máy bay sang nước ngoài rồi “đi khách“ dưới sự điều hành của cặp vợ chồng mưu mẹo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Midday, india) ([Tên nguồn])
Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN