Tử hình kẻ sát hại 3 người trong một gia đình tại Bình Dương

Hành vi của bị cáo Luận là quá tàn độc, gây nguy hại cho xã hội nên cần phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Trần Trọng Luận

Bị cáo Trần Trọng Luận

Sáng 12/11, TAND tỉnh Bình Dương xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào tháng 4/2019 tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bị cáo trong vụ án là Trần Trọng Luận (SN 1985, ngụ thị xã Tân Uyên) bị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố về các tội danh  “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 24/4, Luận đột nhập vào nhà bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1966, bán tạp hóa) cách nhà Luận khoảng 50m để trộm tài sản.

Khi nạn nhân phát hiện, Luận dùng hung khí tấn công khiến bà Cúc tử vong. Đối tượng còn đâm và chém nhiều nhát vào con gái út của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu ngoại của bà Cúc là Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) khiến cả hai tử vong.

Sau khi ra tay sát hại ba người trong nhà bà Cúc, Luận uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Rất đông người nhà bị hại có mặt tại tòa 

Rất đông người nhà bị hại có mặt tại tòa 

HĐXX nhận định bị cáo vì ham mê cờ bạc mà nảy sinh ý định đi trộm cướp tài sản đã gây nên vụ án đau lòng. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý lo sợ trong nhân dân nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Luận mức án tử hình đối với tội danh giết người, 6 năm tù với tội danh cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt đầu xét xử hung thủ gây ra vụ thảm sát tại Bình Dương

Bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại Bình Dương) với hai tội danh giết người và cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Ngân ([Tên nguồn])
Thảm án 3 người chết ở Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN