Tử hình kẻ giết mẹ rồi đào hố chôn xác

Sau khi ra tù, kẻ sát nhân không có việc làm nên bị mẹ la rầy. Tức giận, đứa con “trời đánh” đã dùng dao phay chém chết mẹ rồi đào hố chôn.

Ngày 2/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thanh Triều (SN 1983, ngụ Tiền Giang) về tội giết người.

Trưa 11/9/2012, Công an xã Tân Trung, Thị xã Gò Công, Tiền Giang nhận tin báo bà Nguyễn Thị Châu (mẹ bị cáo Triều) mất tích 10 ngày. Ông Ngô Hoàng Phi (trưởng công an xã) đến nhà bà châu gặp Triều thì Triều nói bà Châu đi TP HCM.

Ông Phi ra phía sau nhà thì thấy một khoảnh đất có dấu hiệu vừa được lấp nên dùng cuốc đào lên thì phát hiện xác bà Châu. Ngay lập tức, Triều bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị bắt vào hôm sau.

Tử hình kẻ giết mẹ rồi đào hố chôn xác - 1

Bị cáo Triều sau phiên phúc thẩm.

Tại công an, Triều khai nhận, năm 2004 sau khi mãn hạn tù, Triều về nhà sống với bà Châu và thường xuyên bị bà la rầy vì không có việc làm. Ngày 31/8/2012, bà Châu dọa đuổi Triều ra khỏi nhà nên y tức giận nảy sinh ý định giết bà.

Chiều cùng ngày, bà Châu đang đứng chải tóc phía sau nhà thì bị Triều dùng dao phay chém nhiều nhát vào đầu và cổ khiến bà chết tại chỗ. Sau khi giết mẹ, nghịch tử đào hố chôn xác rồi ung dung đi chơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph. Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN