Tú bà móc nối với “gái gọi” biến nhà nghỉ thành chốn “trăng hoa”

Hương thu của “khách làng chơi” 300.000 đồng rồi gọi gái bán dâm tới “vui vẻ” ngay tại nhà nghỉ của mình.

Tú bà móc nối với “gái gọi” biến nhà nghỉ thành chốn “trăng hoa” - 1

Bùi Thị Hương bị khởi tố vì tổ chức hoạt động mại dâm ở nhà nghỉ để kiếm lời. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Ngày 17.10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố Bùi Thị Hương (1977, ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan điều tra, Hương là chủ nhà nghỉ Thanh Sơn (ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc). Quá trình kinh doanh, Hương nhận thấy hoạt động chứa mại dâm mang lại lợi nhuận cao nên đã móc nối với một số cô gái trên địa bàn để hoạt động bán dâm cho khách ngay tại nhà nghỉ của mình.

Mỗi khi có “khách làng chơi” tới nhà nghỉ Thanh Sơn mua dâm, Hương sẽ thỏa thuận thu của khách 300.000 đồng tiền mua dâm rồi gọi gái bán dâm tới phụ vụ. Số tiền trên Hương trả cho gái bán dâm 100.000 đồng, còn giữ lại 200.000 đồng.

Sau một thời gian theo dõi, cuối tháng 9 vừa qua, Công an huyện Ngọc Lặc bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Minh Sơn, qua đó bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Một lãnh đạo Công an xã Minh Sơn cho biết, Hương kinh doanh nhà nghỉ được khoảng 3 năm và chưa có tiền án, tiền sự. Hương không nuôi gái tại nhà nghỉ nhưng khi khách đặt vấn đề mua dâm, Hương sẽ gọi gái tới “vui vẻ”.

Tú bà đăng ảnh khoe thân trên Zalo câu khách ”làng chơi”

San thỏa thuận với khách “làng chơi” mua bán dâm với giá 500 nghìn đồng một người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN