Tú bà “hot girl”, hoa khôi và những phi vụ làm giàu chớp nhoáng

Có ngoại hình xinh đẹp, thậm chí một số người còn là hoa khôi trong các cuộc thi thời trang hay sắc đẹp nhưng dưới ma lực của đồng tiền, họ sa đà vào những phi vụ “sex tour”, làm giàu chớp nhoáng.

Tú bà 18 tuổi Hồ Thị Thúy Hằng có gương mặt như hot girl.

Tú bà 18 tuổi Hồ Thị Thúy Hằng có gương mặt như hot girl.

Hot girl 18 tuổi cầm đầu đường dây gái gọi Zalo giá 4 triệu/ lượt

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú phường Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về tội “Môi giới mại dâm”.

Mới 18 tuổi, có ngoại hình như một hot girl, Hằng thường xuyên tham gia vào các cuộc chơi tại các tụ điểm ăn chơi và có quan hệ với nhiều thành phần tại TP Vinh. Thông qua quan hệ của mình, Hằng đã chiêu mộ nhiều cô gái trẻ đẹp (tuổi từ 18-25) vào đường dây bán dâm của mình.

Hằng cho các cô gái ăn mặc gợi cảm đăng hình lên zalo để "câu khách". Khi có khách làng chơi, Hằng cho khách chọn "hàng" qua mạng, khi khách mua dâm đồng ý, Hằng sẽ điều "đào" tới phục vụ. Các "chân dài" trong đường dây bán dâm do Hằng điều hành đều trẻ đẹp, giá một lần "đi khách" trung bình từ 2-4 triệu đồng.

Ngoài tổ chức môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn có sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4-10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Ngoài ra, cô gái trẻ này còn cung cấp dịch vụ "sex tour" với giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Hoa khôi tổ chức cho người mẫu, diễn viên đi "sex tour" giá ngàn đô

Hoa khôi Phan Thị Thanh Hiền điều hành đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm giá nghìn đô.

Hoa khôi Phan Thị Thanh Hiền điều hành đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm giá nghìn đô.

Ngày 26/4/2018, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án các bị cáo Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, Hoa khôi thời trang 2017) 2 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm".

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (32 tuổi, Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2017 và là em gái của Tiền) lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi) lãnh 1 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Tiền làm MC một số phòng trà tại TP HCM nên có nhiều mối quan hệ với các đại gia và người đẹp.Còn Ngọc vốn là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2007. Sau khi đoạt giải, cô chuyển sang làm tổ chức sự kiện. Khi các quý ông có nhu cầu qua đêm, Ngọc sẵn sàng phục vụ với giá 2.500 USD.

Tối 15/8/2017, đại gia tên Tuấn gọi điện cho Tiền, đề nghị đưa người đẹp đến phục vụ mình và bạn. Tiền cho biết 2 Á khôi cuộc thi sắc đẹp sẽ bán dâm với giá 15 triệu đồng/lượt, hẹn đến quán cà phê ở khu cư xá Bắc Hải (quận 10) trao đổi.

Sau khi chốt giá, Tiền gọi em gái là Ngọc rủ thêm Nguyễn Thị Hà (Á khôi thời trang 2017 tại Hà Nội) cùng đi bán dâm. Khi 2 cô gái phục vụ khách trong khách sạn ở đường 3/2 (quận 10) thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Từ năm 2016 đến khi bị bắt, hai chị em Tiền và Ngọc đã môi giới nhiều lần để hưởng lợi số tiền có thể lên đến hơn 16 triệu đồng mỗi lượt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của các nhân chứng nên chưa xác định được số tiền mà các "má mì" này thu lợi bất chính.

Tú bà xinh đẹp, nổi tiếng chơi bời điều hành đường dây “sex tour”

Tú bà Nguyễn Thị Thanh Hợi có ngoại hình xinh đẹp, nổi tiếng ăn chơi từ khi còn trẻ.

Tú bà Nguyễn Thị Thanh Hợi có ngoại hình xinh đẹp, nổi tiếng ăn chơi từ khi còn trẻ.

Ngay từ nhỏ đã có tiếng chơi bời ở thành Vinh, chính vì thế Nguyễn Thị Thanh Hợi (SN 1985) nhanh chóng rơi vào con đường bán dâm để có tiền tiêu xài. Sau một thời gian thấy việc này nhàn hạ, lại có tiền nên Hợi nhanh chóng tổ chức cho mình một đường dây mại dâm.

Ngày 14/12/2015, một khách làng chơi gọi điện cho Hợi báo cần 3 gái bán dâm ở Hà Nội dưới hình thức đi tour 2 ngày. Hợi đồng ý môi giới nên được vị khách này hứa hẹn cho 6 triệu đồng tiền môi giới.

Sau khi xem mặt 3 cô gái tuổi đời từ 16 – 21, khách đồng ý mua dâm với 12 triệu đồng/người/2 ngày, đồng thời chuyển trước vào tài khoản cho Hợi số tiền 10 triệu đồng.

Nhận được tiền, Hợi tức tốc gọi điện cho 2 cô gái đang ở Nghệ An và một cô gái từ Lào Cai ra Hà Nội để gặp khách mua dâm vào ngày 15/12, đồng thời thỏa thuận với các cô gái giá bán dâm chỉ là 9 triệu đồng/người/2 ngày.

Khi các cặp đôi đang hành lạc tại một khách sạn ở Hà Nội thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Đến ngày 2/8/2016, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt tú bà Nguyễn Thị Thanh Hợi 5 năm tù giam về tội “Môi giới mại dâm”.

Diễn viên, hoa hậu môi giới mại dâm và giấc mộng làm giàu chớp nhoáng

Các bị cáo là diễn viên, hoa hậu tại phiên xét xử.

Các bị cáo là diễn viên, hoa hậu tại phiên xét xử.

Ngày 11/7/2018, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã sửa án cho các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Giang (tự Thủy, 25 tuổi, quê Bạc Liêu), Mai Thiên Trang (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Hồng Nhung (22 tuổi, quê Đồng Nai) và Lưu Thị Trưởng Thành (24 tuổi, quê TP.Cần Thơ) ba năm án treo về tội môi giới mại dâm.

Theo hồ sơ, Giang từng là thí sinh của cuộc thi tiếng hát truyền hình "Solo cùng Bolero" năm 2016 tổ chức tại Vĩnh Long. Sau đó, Giang làm việc cho 1 nhà hàng tại quận 1, quen biết với nhiều nữ tiếp viên, người mẫu, diễn viên trẻ. Còn Trang cũng từng đoạt giải phụ trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2012. Ngoài ra, Trang còn tham gia làm người mẫu. Ban đầu, Trang hoạt động trong đường dây bán dâm do Giang tổ chức. Sau khi có mối, Trang bắt đầu giới thiệu cho bạn bè và nhiều "chân dài" khác.

Nhung và Thành là tiếp viên nhà hàng, nhân viên công ty cũng tham gia bán dâm và môi giới mại dâm cho nhiều nữ tiếp viên, sinh viên đại học.Chiều 13/10/2016, công an kiểm tra hành chính 1 số khách sạn và phát hiện 9 đôi nam nữ đang mua, bán dâm do các bị cáo môi giới. Mỗi lần môi giới, các bị cáo nhận được khoảng 500.000 – 4.000.000 đồng tiền hoa hồng.

Chiêu “câu khách” của hotgirl 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp

Hằng chỉ đạo các cô gái này trang điểm, mặc đồ gợi cảm, thường xuyên chụp ảnh đăng lên zalo để “câu khách”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN