Truy tìm cặp vợ chồng chiếm đoạt hàng chục tỷ

Lợi dụng quen biết, đôi vợ chồng Võ Lê Tuấn Anh – Bùi Ngọc Nhân Ái đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ông Huỳnh Ngọc Sanh rồi bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ.

Chiều 8/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm đôi vợ chồng Võ Lê Tuấn Anh và Bùi Ngọc Nhân Ái (cùng ngụ số nhà 26, Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đôi vợ chồng này đã chiếm đoạt 32,5 tỷ đồng của ông Huỳnh Ngọc Sanh (ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM) rồi bỏ trốn.

Theo trình bày của ông Sanh tại cơ quan điều tra, do quen biết nên ông cho vợ chồng Tuấn Anh – Nhân Ái vay hàng chục tỷ đồng để kinh doanh mua bán ĐTDĐ và máy tính bảng. Cụ thể, từ ngày 27/2/2012 đến ngày 7/2/2013 ông Sanh cho vợ chồng Tuấn Anh vay 5 lần với tổng số tiền 23,6 tỷ đồng. Sau đó ông phát hiện đôi vợ chồng này không kinh doanh buôn bán mà mua tài sản cho người khác đứng tên.

Truy tìm cặp vợ chồng chiếm đoạt hàng chục tỷ - 1

Ông Huỳnh Ngọc Sanh trình bày vụ việc với cơ quan điều tra

Nhiều lần ông Sanh yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền đã vay nhưng đôi vợ chồng này không có khả năng chi trả. Tháng 3/2013, vợ chồng Tuấn Anh có thỏa thuận sẽ chuyển nhượng lại hai căn nhà ở quận Phú Nhuận có giá trị 29 tỷ đồng cho ông Sanh để trả nợ.

Do hai căn nhà này đang thế chấp ngân hàng nên vợ chồng Tuấn Anh – Nhân Ái yêu cầu ông Sanh bỏ ra gần 9 tỷ đồng giải chấp căn nhà trị giá 20 tỷ đồng, còn đôi vợ chồng này sẽ giải chấp căn còn lại 9 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi ông Sanh bỏ tiền thực hiện đúng cam kết như đã ký thì vợ chồng Tuấn Anh – Nhân Ái bỗng dưng “bặt vô âm tín” khỏi địa phương.

Tổng cộng số tiền ông Sanh bị đôi vợ chồng Tuấn Anh – Nhân Ái lừa đảo chiếm đoạt trên 32,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Ngọc Sanh, cơ quan điều tra vào cuộc và kêu gọi vợ chồng Võ Lê Tuấn Anh – Bùi Ngọc Nhân Ái nhanh chóng đến trụ sở Công an TP.HCM trình diện để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN