Truy bắt hung thủ giết người tình, cướp tài sản (P.1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Những ngày giáp Tết năm 2012, không ai có thể tưởng tượng được một tội ác ghê rợn lại xuất hiện ngay giữa lòng thành phố. Không phải trộm cắp, không phải là cướp của, vụ án giết người ở thành phố Hòa Bình trong “tháng củ mật” khiến cho những người dân xung quanh hoang mang.

Thời điểm phát hiện ra xác nạn nhân là 20h30’ ngày 16/1/2012, tại phường Thịnh Lang (TP. Hòa Bình). Nạn nhân tên là Trần Thị Lam (48 tuổi, trú tổ 13 phường Tân Thịnh). Địa điểm xảy ra án mạng chính là cửa hàng kinh doanh cà phê của gia đình nạn nhân. Người phát hiện ra xác chết đầu tiên là con gái nạn nhân và chính cô đã đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình nhận định bà Lam. đã tử vong trước đó.

Kết quả khám nghiệm tại hiện trường, trên người nạn nhân không mặc quần áo, cố và tay có nhiều vết cắt. Trong khi những dấu vết còn lại đã được hung thủ “dọn dẹp” sạch sẽ.

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Truy bắt hung thủ giết người tình, cướp tài sản", vào 19h00, 13/07/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN