Trước ngày ly hôn, chồng cầm dao đâm chết vợ

Bực tức trước việc làm của vợ, khoảng 22h đêm qua, đối tượng tìm đến nhà anh vợ và dùng dao gây án mạng.

Trao đổi với phóng viên vào trưa nay (9/5), ông Vũ Văn Hiển - Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) thông tin, vào khoảng 22h đêm 8/5, tại nhà ông Hoàng Văn Tám, trú tại ngõ 371, khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Loan (SN 1971, em gái ông Tám), trú tại phường Cẩm Đông (cùng TP. Cẩm Phả). Đối tượng sát hại bà Loan là Hoàng Văn Linh (chồng nạn nhân), trú tại phường Cẩm Đông.

Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng Linh thường hay xảy ra mâu thuẫn và nạn nhân muốn ly hôn, nhưng Linh không đồng ý. Thậm chí, đối tượng còn đe dọa bà Loan, nếu ly hôn sẽ bị giết chết.

Trước hôm xảy ra sự việc thương tâm còn 2 ngày là đến ngày vợ chồng nạn nhân ra tòa ly dị. Do đó, bà Loan dọn về anh trai (ông Tám) sinh sống.

Bực tức trước việc làm của vợ, khoảng 22h đêm qua, Linh tìm đến nhà ông Tám và cầm dao đâm chết vợ tại chỗ, sau đó y đâm một nhát dao vào bụng tự tử nhưng bất thành. Lúc này, Linh được mọi người đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và cơ quan chức năng của TP. Cẩm Phả có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Được biết, đối tượng Linh mới hết hạn tù trở về nhà.

Đâm chết người vì nghe bạn gái kể bị sàm sỡ ở quán bar

Sau vụ việc, Thành đã đến Công an TP Pleiku đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN