Đâm chết người vì rủ không chịu nhậu

Sự kiện: Tin pháp luật

Xảy ra mâu thuẫn, xô xát từ việc rủ người khác nhậu, Nguyễn Hoàng Thanh dùng kéo đâm chết người.

Ngày 20-4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Thanh (24 tuổi; quê Bến Tre) 16 năm tù về tội "Giết người".

Tại phiên tòa, Thanh cho rằng bản thân không cố ý gây án mạng, do uống rượu nên không kiềm chế được hành vi đã đâm bị hại dẫn đến chết người.

Đâm chết người vì rủ không chịu nhậu - 1

Bị cáo Nguyễn Hoàng Thanh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 26-5-2017, Thanh cùng nhóm bạn nhậu tại nhà trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp (TP HCM).

Khoảng 6 giờ sau, cả nhóm ngừng nhậu, lần lượt ra về. Sau đó, Thanh ra nhìn thấy anh Đỗ Cao Trí (27 tuổi) đi ngang qua nên rủ anh này vào uống rượu. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn.

Trí xô Thanh ngã rồi bỏ đi. Tức giận, Thanh vào nhà lấy một cây kéo đi trả thù. Khi đi bộ đến trước nhà gần nhà Trí, Thanh thấy Trí và ông Nguyễn Văn Huy (cha ruột của Thanh) đang đứng nói chuyện.

Thanh đến cự cãi rồi lấy kéo ra đâm Trí. Thấy Trí bất tỉnh, Thanh đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng thanh niên này đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đến 22 giờ, Thanh đến Công an phường 11, quận Gò Vấp tự thú.

Những sát thủ máu lạnh giết người vì không được ”ân ái”

Bực tức vì không được “quan hệ”, nhiều người đàn ông đã ra tay giết bạn gái, thậm chí cả người vợ từng “đầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN