Trộm xe của... chính mình tại trụ sở CA

Thấy mất phương tiện vừa thu giữ, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện H. và A. cùng xe vi phạm đang ở một quán karaoke, thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Ngày 1/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn H. (17 tuổi, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) và Vũ Hải A. (17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản. H. và A. đều là hai học sinh lớp 11.

Cả hai đều được cơ quan công an cho tại ngoại.

Trước đó, tối 6/4, Nguyễn Văn H. chạy xe gắn máy Air Blade trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa thì bị CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tại đây, H. không xuất trình được giấy đăng ký xe nên bị lập biên bản, đồng thời đưa H. và xe về Công an TP Biên Hòa để kiểm tra nồng độ cồn…

H. gọi điện cho bạn là Vũ Hải A. đến lén lấy xe vi phạm của mình rồi cùng nhau chạy xe ra ngoài. Thấy mất cả đối tượng vi phạm cùng phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ liền tiến hành tìm kiếm, phát hiện H. và A. cùng xe vi phạm đang ở một quán karaoke, thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN