Băng trộm tinh vi núp bóng công ty bảo vệ

Với thủ đoạn trộm cắp tinh vi bằng cách giả hồ sơ xin làm bảo vệ, băng nhóm gồm 4 đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm, chiếm đoạt 14 xe máy các loại.

Chiều 29/3, Công an quận Thủ Đức, Tp.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1986, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Hằng (SN 1988), Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thành (đều SN 1989, cùng ngụ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

2 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thái Thuận (SN 1979, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) và Trần Đình Bảo (SN 1985, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cũng bị bắt khẩn cấp về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Thuận là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội “môi giới mại dâm”, “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, Quyết đứng ra thành lập chi nhánh công ty bảo vệ Quang Minh (đóng tại TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với mục đích quản lý cụm bảo vệ. Các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM thuê công ty Quang Minh bảo vệ.

Trong quá trình làm ăn, Quyết kết hợp cùng với một số đối tượng giả mạo hồ sơ, CMND xin vào công ty bảo vệ làm việc. Được phân công bảo vệ tại các công ty, xí nghiệp, những đối tượng này mở cửa công ty cho đồng bọn lẻn vào trộm nhiều xe máy.

Băng trộm tinh vi núp bóng công ty bảo vệ - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Với thủ đoạn tinh vi này, băng nhóm của Quyết, Hoàng, Hằng, Thành thực hiện trót lọt 5 vụ trộm, chiếm đoạt 14 xe gắn máy các loại.

Do đó, nhiều công ty, xí nghiệp trình báo về việc bị một số đối tượng dàn xếp với công nhân của họ để trộm nhiều xe gắn máy rồi cùng nhau trốn chạy.

Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra nhưng do đối tượng xin vào làm bảo vệ giả mạo CMND, hồ sơ xin việc nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, ngày 17/3, tên Hằng làm hồ sơ giả mang tên Vũ Văn Sáng xin vào làm bảo vệ tại công ty THHH dịch vụ bảo vệ A.N. Được công ty này phân công bảo vệ tại cổng số 2 của công ty VinaWood (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), Hằng mở cửa công ty cho đồng bọn vào trộm cắp 5 xe gắn máy rồi cùng đồng bọn cao chạy xa bay.

Ngày 26/3, Công an quận Thủ Đức bắt giữ được Hằng, Hoàng, Thành và Quyết. Lấy lời khai nhanh của chúng, công an lệnh bắt giữ khẩn cấp Thuận và Bảo để xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện 2 trong tổng số 14 xe bị mất đã được thu hồi để trả lại cho bị hại. Công an Thủ Đức kêu gọi tên Tuấn – đối tượng cầm đầu nhóm của Thuận, Bảo sớm ra đầu thủ để được hướng sự khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN