Trộm nhiễm HIV đâm trọng thương nhiều người

Trong quá trình khống chế trộm, ông Nguyên cùng một số người dân có dấu hiệu bị dính máu đối tượng nhiễm HIV.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/8, Công an xã An Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng cùng người dân đã tổ chức bắt gọn Đỗ Văn Tiến (SN 1981, ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng vừa gây ra vụ trộm cắp, đâm trọng thương chủ tài sản và những người tham gia vây bắt.

Lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh Vũ Đức Quang (SN 1969, trú xã An Thắng) phát hiện chiếc xe ô tô của gia đình đang đỗ ngoài Quốc lộ 10 cũ đã bị kẻ xấu lấy mất một chiếc bình ắc quy.

Truy tìm, anh Quang phát hiện hai đối tượng đi xe máy đang tháo trộm chiếc ắc quy của ô tô khác nên tri hô và cùng người dân vây bắt.

Một trong hai tên trộm là Nguyễn Văn Tú tháo chạy, tên còn lại Bùi Văn Tiến (nhiễm HIV, giai đoạn cuối) đã dùng dao bầu đâm trọng thương anh Quang.

Anh Trịnh Quý Mão (SN 1975) đã nhảy vào hỗ trợ anh Quang thì cũng bị Tiến dùng dao bầu đâm thủng ngực.

Sau khi tấn công hai người bị trọng thương, Tiến đã dùng dao bầu khống chế anh Vũ Văn Chính (SN 1967) nhưng ông Bùi Duy Nguyên (SN 1958), trưởng Công an xã An Thắng đã nhanh trí dùng gậy tước được con dao trong tay Tiến.

Liền đó, người dân tổ chức khống chế, bắt được Tiến đưa về trụ sở công an xã.

Trong quá trình khống chế trộm, ông Nguyên cùng một số người dân có dấu hiệu bị dính máu đối tượng nhiễm HIV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN