Trinh sát đặc nhiệm hình sự nổ súng bắt cướp

Vừa ép được 2 tên cướp vào lề đường, bỗng một tên khác xuất hiện điều khiển xe máy hòng ngăn cản cuộc vây bắt, buộc lòng trinh sát phải nổ 3 phát súng để khống chế cả 3 tên.

Ngày 2-11, cơ quan CSĐT Công an quận 11-TPHCM vẫn đang tiếp tục lấy lời khai 3 đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài để lập hồ sơ xử lý, gồm׃ Đoàn Quốc Chánh (SN 1975, quê TP Cần Thơ), Lưu Hanh (SN 1985, ngụ quận Bình Tân - TPHCM) và Nguyễn Minh Tấn (SN 1997, quê tỉnh Long An).

Trước đó vào tối 1-11, trinh sát đặc nhiệm hình sự Công an TPHCM đi tuần trên đường Lý Thường Kiệt (quận11) thì phát hiện Chánh chở Hanh bằng xe máy, trên đường đi cả hai luôn dáo dác nhìn xung quanh nên trinh sát bám theo. Khi đến trước nhà số 221 Lý Thường Kiệt (phường 11, quận11), chúng phát hiện 1 người đàn ông đang đi bộ với một phụ nữ, trên tay người đàn ông có cầm chiếc Iphone 4, Chánh áp sát để Hanh giơ tay giật chiếc ĐTDĐ rồi cả hai tăng tốc bỏ chạy.

Ngay lập tức các trinh sát cũng ta ga đuổi theo, khi đến góc đường Lý Thường Kiệt – Lữ Gia, trinh sát ép được xe 2 tên cướp giật. Bất ngờ, Tấn xuất hiện điều khiển xe máy cản địa cho đồng bọn thoát, buộc lòng cảnh sát phải nổ 3 phát súng chỉ thiên và khống chế, bắt gọn cả 3 tên cùng 2 xe máy là phương tiện gây án giao cho Công an quận 11 thụ lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN