Tp.HCM: Nộp “hàng nóng”, nhận lại đường, sữa

Sáng 25/4, người dân quận Bình Thạnh, TP.HCM đã đến công an phường nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, “hàng nóng”… và nhận lại phần quà gồm sữa và đường.

Cụ thể, cơ quan công an đã tiếp nhận 7 súng hơi cay, 4 súng hơi, 2 súng calip, 43 viên đạn các loại, 3 roi điện, 28 dao, lê, mã tấu.

Công an địa phương cũng rút 6 giấy phép sử dụng súng đã hết hạn của người dân. Những người đến giao nộp mỗi vũ khí, công cụ hỗ trợ, “hàng nóng” được nhận lại một phần quà gồm sữa và đường.

Có hơn 30 người, trong đó có bộ đội, công an về hưu... đã mang vũ khí, “hàng nóng” đến giao nộp. 

Tp.HCM: Nộp “hàng nóng”, nhận lại đường, sữa - 1

Số vũ khí do người dân giao nộp cho cơ quan công an sáng nay.

Đợt giao nộp “hàng nóng” này nằm trong kế hoạch phối hợp kiểm tra vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ của công an địa phương. Đại diện công an phường 25 khuyến cáo những gia đình nào còn cất giấu vũ khí, hung khí nên tự giác giao nộp, nếu cố tình tàng trữ sẽ bị xử phạt nặng.

Trường hợp vũ khí thô sơ thuộc đồ lưu niệm, gia bảo, kỷ vật, phải làm cam kết với công an phường. Công an địa phương yêu cầu các cơ sở hàn, làm cửa sắt, nhôm, lò rèn cam kết không sản xuất, sửa chữa mua bán vũ khí thô sơ đồng thời báo công an địa phương kịp thời khi phát hiện những trường hợp mua bán vũ khí.

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bửu Trí, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu gỗ Bình Dương để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, tối 23/4, khi đang làm thủ tục trên chuyến bay TP.HCM - Buôn Ma Thuột, Trí bị lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) phát hiện trong hành lý có chứa một khẩu súng ngắn Astra của Tây Ban Nha sản xuất (súng ám sát chuyên dụng) và một hộp đạn sáu viên (loại 22 mm).

Trí khai nhận súng và đạn mua từ Campuchia từ tháng 8/2012 và thường mang theo người để phòng thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN