Tổng GĐ bắt tay luật sư "vẽ" dự án ảo

Không có tư cách trong dự án san lấp mặt bằng xây dựng Sân bay Quốc tế Phú Quốc, nhưng vị Tổng GĐ đã cùng Trưởng Văn phòng luật sư vẽ lên một kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2010, Nguyễn Huy Vui (SN 1964, ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Tổng GĐ Cty Cổ phần đầu tư Quang Tấn, thông qua trung gian đã gặp gỡ Nguyễn Việt Hà (SN 1962, Trưởng Văn phòng luật sư Việt Mỹ). Tại cuộc gặp, hai bên hứa hẹn nhiều dự án làm ăn. Sau đó, Vui nhờ Hà giới thiệu các doanh nghiệp dự thầu thi công dự án San lấp mặt bằng xây dựng Sân bay quốc tế Phú Quốc, Kiên Giang.

Dù không có tư cách, vai trò trong dự án, nhưng Hà và Vui nhanh chóng vẽ kế hoạch lừa đảo. Hai người này phân công: Vui đi tìm đối tác thi công dự án, Hà sẽ lo cho các đối tác tham gia dự thầu. Để dụ các đối tác sập bẫy, Tổng GĐ cùng Trưởng Văn phòng luật sư lập chiêu hướng dẫn các Cty thành lập liên danh để dự thầu thi công. Trong quá trình này, hai bị cáo yêu cầu các doanh nghiệp đưa tiền chi phí cho việc giao dịch, ký hợp đồng.

Cơ quan chức năng cáo buộc, Vui đã nhận 10,9 tỷ đồng của 3 bị hại; vị luật sư cũng đút túi 800 triệu đồng của ông Ngô Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Mê Kông Á Châu). Với thủ đoạn tương tự, hai bị cáo tiếp tục trục lợi hàng tỷ đồng từ nhiều bị hại khác. Cơ quan điều tra đã xác định, từ tháng 4 đến tháng 10/2010, Hà và Vui đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại 11,7 tỷ đồng (riêng Hà chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng).

Trong phiên xử chiều qua (8/7), TAND TP Hà Nội xác định, cựu Trưởng Văn phòng luật sư Việt Mỹ - Nguyễn Việt Hà là người chủ động xây dựng nhiều kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn, do đó tuyên phạt Hà 20 năm tù. Với vai trò thứ yếu, nguyên Tổng GĐ Nguyễn Huy Vui nhận mức án 12 năm tù, cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN