Tóm gọn nhóm trả thù bằng sơn trộn mắm tôm

Mâu thuẫn trong công việc làm ăn, một nhóm thanh niên đã giở trò hèn hạ, khủng bố bằng mắm tôm để trả thù.

Tóm gọn nhóm trả thù bằng sơn trộn mắm tôm - 1

Nhiều lô hàng hoá bị hư hại hoàn toàn

Tóm gọn nhóm trả thù bằng sơn trộn mắm tôm - 2

Tóc và mặt của một nhân viên dính đầy bom bẩn

Vào khoảng 12 giờ 15 ngày 3-6, một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy đến trước số nhà 341 đường Phú Thọ Hòa (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM) ném 2 bịch chứa sơn đen, nhớt trộn lẫn với mắm tôm vào nhà này.

Sơn đen, nhớt và mắm tôm bốc mùi nồng nặc, dính đầy trên tường và trần nhà. Cú ném trực diện đã khiến các nhân viên tại đây không kịp trở tay. Thậm chí, nhiều người còn bị "bom bẩn" dính vào người, nhiều lô hàng bị hư hỏng hoàn toàn do sơn bám chặt.

Sau khi ném mắm tôm, nhóm này bỏ đi nhưng bị một tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận Tân Phú bất ngờ ập đến, khống chế tại chỗ.

Tóm gọn nhóm trả thù bằng sơn trộn mắm tôm - 3

Hiện trường vụ tạt bom bẩn

Tóm gọn nhóm trả thù bằng sơn trộn mắm tôm - 4

Mắm tôm, sơn đen và nhớt bám đầy trên nền nhà, bốc mùi khó chịu

Tại trụ sở công an phường Phú Thọ Hòa, cả 4 đối tượng được xác định là: Hà Ngọc Hoàng (SN 1980, ngụ quận Bình Thạnh), Phan Thành Lực (SN 1987, ngụ quận 3), Phan Nguyễn Đức Thịnh (SN 1989, ngụ quận 3), Vũ Quang Phượng (SN 1969, ngụ quận 3), Võ Phước Tân (SN 1974, ngụ quận 3).

Qua lời khai ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn với anh N.T.V (chủ nhà 341 đường Phú Thọ Hòa) nên Hà Ngọc Hoàng đã rủ thêm người đi trả thù anh N.T.V.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN