Tin mới nhất vụ thai phụ 37 tuần tự thiêu vì nghi chồng ngoại tình

Thấy chồng thường xuyên đi làm về khuya, nghi ngờ chồng ngoại tình nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, chị T. tự châm lửa đốt gây bỏng nên các bác sĩ phải mổ cứu thai nhi.

Cháu bé được các bác sĩ mổ đưa ra khỏi bụng sản phụ bị bỏng.

Cháu bé được các bác sĩ mổ đưa ra khỏi bụng sản phụ bị bỏng.

Ngày 5/11, bác sĩ Đoàn Thị Tuần, Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca mổ cứu thai nhi trong bụng sản phụ bị bỏng nặng.

Theo bác sĩ Tuần, ca mổ được kéo dài trong vòng gần 1 giờ đồng hồ và diễn ra thành công. Hiện sản phụ N.T.T (27 tuổi, trú H. Sa Thầy, Kon Tum) đã được chuyển về khoa Ngoại chấn thương với tình trạng sức khỏe đang hồi phục, tiến triển tốt.

Còn thai nhi là một bé trai nặng 3.1 kg đang được các bác sĩ chăm sóc trong lồng kính tại Khoa Nhi.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, thai phụ N.T.T nhập viện lúc 0h ngày 2/11, trong tình trạng bị bỏng do lửa, độ II, III tại các vùng tay, bụng, ngực... với 30% diện tích cơ thể.

Bác sĩ Việt cho hay, đây là ca bệnh bỏng trên thai phụ (thai nhi 37 tuần tuổi), nhiều nguy cơ thai nhi bị nhiễm độc, viêm nhiễm nên giải pháp tốt nhất là phẫu thuật lấy con.

"Nếu thuận lợi thì khoảng 3 tuần nữa chị T. sẽ được xuất viện.", bác sĩ Việt thông tin.

Trước đó, anh T.T.V. (37 tuổi, chồng T.) là công nhân chế biến mủ cao su nên phải thường xuyên vắng nhà để làm việc. Thấy chồng đi đêm về hôm, chị T. nghi ngờ anh V. có tình mới nên ghen tuông.

Do đó giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Tối 2/11, anh V. và chị T.  xảy ra cự cãi. Tức giận, chị T. đã tự lấy xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt.

Ngay sau đó chị T. đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Giận chồng, vợ mang thai 37 tuần đổ xăng lên người, châm lửa đốt

Ghen tuông vì chồng thường xuyên vắng nhà, người vợ đang mang thai 37 tuần tuổi đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN