Tin mới nhất vụ bắt băng giang hồ khét tiếng Vũ “Bông Hồng”

Sự kiện: Tin pháp luật

Chiều 18-1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết: Liên quan đến đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi của băng nhóm Lâm Thanh Vũ (tức Vũ “bông hồng”), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ và 4 đối tượng khác để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan Công an: Băng nhóm này hoạt động ở nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó tại TP Hồ Chí Minh có “bản doanh” tại quận 9. 

Băng nhóm của Vũ “bông hồng” hoạt động ở nhiều lĩnh vực như, cờ bạc qua mạng, trường gà trực tuyến, lô đề, cho vay nặng lãi, bảo kê….

Qua điều tra, đến thời điểm “chín mùi”, Cục Cảnh sát hình sự quyết định cất lưới.

Tin mới nhất vụ bắt băng giang hồ khét tiếng Vũ “Bông Hồng” - 1

Các đối tượng trong băng nhóm của Vũ "bông hồng"

Sau khi làm việc với 1 "nhánh đàn em" ở Phú Quốc (Kiên Giang) xong, tối 8-1, Vũ “bông hồng” cùng 4 đàn em đáp chuyến bay về TP Hồ Chí Minh. Khi nhóm đối tượng vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Tây Sơn Nhất thì bị trinh sát phục kích bắt giữ.

 Cùng thời điểm các tổ công tác khác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an các tỉnh thành khác như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang... khám xét hàng loạt địa điểm ở các tỉnh thành này, bắt giữ thêm nhiều đàn em thân tín của Vũ “bông hồng”. Công an thu giữ nhiều ô tô, tiền mặt và nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động cá độ và tín dụng đen.

Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội, cũng không tiết lộ mật khẩu điện thoại, máy tính, tài khoản...liên quan đến hoạt động phạm pháp. Tuy nhiên, các đàn em thân tín của đối tượng đã khai nhận tất cả việc cờ bạc, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, phù hợp với những tài liệu thu giữ được. 

Điều chưa kể về băng giang hồ khét tiếng Vũ “Bông Hồng” ở Sài Gòn

Khác với những tay giang hồ có tiếng, Vũ “Bông Hồng” khi bị bắt giữ tỏ ra khá lì lợm và bất hợp tác với công an...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Mừng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN