Thuê phòng trọ, hiếp dâm con chủ nhà

Thấy cháu bé nằm ngủ một mình, khách thuê phòng trọ đã giở trò đồi bại...

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 19/3 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thưởng (SN 1987, quê Bình Định) 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Khoảng tháng 7/2012, gia đình anh Nguyễn Minh (ngụ quận Tân Phú - TPHCM) cho Thưởng thuê phòng trọ với giá 700.000/tháng để ở.

23h ngày 18/8/2012, sau khi uống rượu về, Thưởng gặp anh Minh cùng một người bạn đang nhậu trước nhà nên vào ngồi cùng.

Đến khoảng 0h ngày 19/8/2012, Thưởng đi vào phòng mình nằm ngủ. Một giờ sau, Thưởng thức dậy đi vệ sinh thì thấy cháu N.T.T.M (SN 2000, con của anh Minh) đang ngủ trong phòng một mình, vợ chồng anh Minh ngủ ở phòng khách.

Lúc này, Thưởng lén đẩy cửa phòng vào, cố gắng thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc “yêu râu xanh” đang giở trò, cháu M. thức giấc quay lại nhìn nên Thưởng bỏ về phòng. Cháu M. ra vừa khóc vừa kể lại sự việc cho cha mẹ nghe.

Anh Minh liền điện thoại cho công an phường báo sự việc. Thưởng bị bắt ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN