Thông tin thêm về vụ án có bị cáo tự tử ở Cà Mau

Sự kiện: Tin pháp luật

Một USB do bị cáo Phương Max giao nộp đã được toà tiếp nhận nhưng bản án tuyên đọc vào sáng 20-3 lại không đề cập về vấn đề này.

Chiều 22-3-2024, phóng viên PLO đã đến gặp gia đình ông Lê Minh Lỉnh tại đám tang của ông ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Ông Lỉnh là bị cáo vừa qua đời vì uống thuốc diệt cỏ ngay sau khi TAND tỉnh Cà Mau tuyên bác kháng cáo kêu oan.

Người thân của anh Lê Minh Lỉnh. Ảnh: TRẦN VŨ

Người thân của anh Lê Minh Lỉnh. Ảnh: TRẦN VŨ

Tại tang lễ, ông Lê Minh Dùm (anh ruột Lỉnh) đã kể câu chuyện hối hận của mình.

“Thật ra, em tôi có một lời khai nhận có tham gia đánh bằng tay vào người Nguyễn Hoàng Nam là do tôi bảo khai vậy. Bởi tôi có quen biết một điều tra viên trong vụ án, nên khi nghe điều tra viên này bảo chỉ làm thủ tục, chỉ cần em tôi khai có đánh một cái, lập biên bản xong phạt hành chính, không khởi tố.

Tôi biết Phương Max chém gây thương tích cho Kha hoàn thành rồi thì nhóm mấy đứa kia mới xông vào, nên nghĩ điều tra viên này nói có lý. Tôi muốn mọi chuyện cho xong còn làm ăn nên đã nói với em tôi như vậy và nó tin tôi, nó làm theo.

Sau đó, nó thấy vẫn bị khởi tố nên thay đổi lời khai như đã từng khai lúc đầu là không hề tham gia, nhưng đã muộn. Nó bị oan thực sự. Cái chết của nó một phần do tôi” - ông Dùm nói trong nước mắt.

Theo cáo trạng và các bản án, lúc 19 giờ 30 ngày 21-3-2022, tại quán cà phê Lê Nguyễn, thuộc ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, 5 bị cáo ngồi uống nước với nhau. Đó là Trần Duy Phương (Phương Max), Trần Duy Phương (Phương KIO), Đoàn Thế Nguyễn, Nguyễn Phát Lợi và Lê Minh Lỉnh (cùng ngụ tại hai xã gần nhau là Lương Thế Trân và Thạnh Phú, huyện Cái Nước).

Phương Max lấy xe máy của Lợi chạy đi mua bài về chơi. Phương Max cự cãi với hai người tại đây là Nguyễn Vũ Kha và Nguyễn Hoàng Nam. Phương Max cho rằng hai người này chửi mình, nên tức giận chạy nhanh về quán cà phê, lấy dao tự chế, rủ bạn "đi công chuyện". Cả nhóm chém gây thương tích cho Nguyễn Vũ Kha 25%.

Nhóm bạn của Lỉnh đã bồi thường cho Kha 100 triệu đồng. Kha đã có đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự. Riêng Lỉnh không đồng ý bồi thường vì cho rằng mình bị oan, bản thân không tham gia đánh nhau.

TAND huyện Cái Nước nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đến tháng 8-2023, toà tuyên cả 5 bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích. Phương Max đầu vụ bị phạt 3 năm tù, Đoàn Thế Nguyễn 2 năm tù; ba người còn lại là Lỉnh, Phương KIO và Lợi cùng bị phạt 2 năm 6 tháng tù.

Cả 5 bị cáo kháng cáo kêu oan. Ngày 19-3-2024, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, bị cáo Nguyên đổi từ kêu oan xin giảm nhẹ, các bị cáo còn lại vẫn kêu oan. Ngày 20-3-2024, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên y án sơ thẩm.

Ngay sau khi toà tuyên án, Lỉnh về nhà uống thuốc độc hiệu cỏ cháy kèm một số gói thuốc bột mà người nhà cho rằng là thuốc diệt chuột. Lỉnh được đưa đi cấp cứu ngay nhưng đã không qua khỏi. Lỉnh qua đời đúng vào tối 21-3, ngày xảy ra vụ án 2 năm trước.

Tại phiên xử ngày 19-3-2024, ghế bị hại vẫn trống như bao phiên xử trước đây do đã bãi nại. Ảnh: TRẦN VŨ

Tại phiên xử ngày 19-3-2024, ghế bị hại vẫn trống như bao phiên xử trước đây do đã bãi nại. Ảnh: TRẦN VŨ

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 19-3-2024, bị cáo Phương Max muốn giao nộp 1 USB mà theo bị cáo là vài đoạn ghi âm, trong đó có đoạn bị hại Kha kể về việc từng cho tiền 2 điều tra viên trong vụ án. Ban đầu, HĐXX không muốn nhận, với lý do nó được Phương Max tự thu thập, chưa qua kiểm chứng, giám định, không thể làm chứng cứ trong vụ án.

Đến cuối giờ chiều, khi kết thúc phần tranh luận, sắp nghị án, luật sư Nguyễn Vũ Phong yêu cầu thư ký ghi rõ nội dung HĐXX không tiếp nhận USB mà Phương Max giao nộp. Lúc này, thẩm phán chủ toạ mới đồng ý tiếp nhận. Tuy nhiên, nội dung đoạn ghi âm đã không được toà nhắc đến trong bản án phúc thẩm được tuyên đọc vào sáng 20-3-2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị cáo Lê Minh Lỉnh luôn kêu oan rằng mình không tham gia đánh nhau; bị cáo cho rằng các lời khai có nội dung Lỉnh “có tham gia đánh Nam một cái vào lưng” là do bị dụ dỗ, ép cung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN