Thông tin bất ngờ vụ hỗn chiến khiến một người tử vong do va chạm giao thông

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong lúc trở về sau khi cùng bạn đi hòa giải một vụ ẩu đả khác, S. va chạm giao thông với 2 thanh niên lạ mặt trên đường, rồi đôi bên xông vào nhau loạn đả. Bị đối phương cầm dao tấn công, S. tháo chạy nhưng vấp ngã, bị đối thủ đâm trúng người dẫn đến tử vong.

Ngày 16/10, một cán bộ Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ vụ nam thanh niên bị sát hại trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Cũng theo vị cán bộ này, đối tượng gây án đã ra trụ sở công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Cụ thể, đêm 13/10, Trần Hòa Minh, SN 1999, quê tỉnh Long An cùng bạn tổ chức nhậu. Đến khoảng 19h cùng ngày, Minh một người bạn chở nhau bằng xe máy ra về.

Hiện trường vụ nam thanh niên bị đâm chết sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Hiện trường vụ nam thanh niên bị đâm chết sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Trên đường về, đến đoạn 822 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Minh phát hiện có nhóm thanh niên khoảng 5 người.

Gồm: Lộc, Lâm, Ca, Giỏi (chưa rõ lai lịch) và  Huỳnh Văn S., 31 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp đi trên 2 xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu xe mình nên ra lời dẫn đến đôi bên cãi vã.

Lúc này, nhóm thanh niên trên lao vào hành hung Minh và bạn. Tức giận, Minh chạy đến một tiệm hớt tóc gần hiện trường cầm một cây kéo chạy đến hỗn chiến với nhóm thanh niên lạ mặt.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Phát hiện Minh cầm hung khí, nhóm thanh niên trên hốt hoảng tháo chạy. Trong lúc chạy, S. bất ngờ vấp ngã nên bị Minh dùng kéo đâm trúng người.

Biết bạn bị tấn công, nhóm Lộc, Lâm, Ca, Giỏi rút vũ khí trên xe chạy đến ứng cứu, đưa S. lên xe chở đến bệnh viện.

Tuy nhiên, tại bệnh viện, các bác sĩ xác định, nạn nhân đã tử vong. Ngay sau sự việc xảy ra, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường tiến hành các công tác điều tra.

Vụ hỗn chiến xảy ra trên đường lúc đông người nên được nhiều người đi đường chứng kiến.

Vụ hỗn chiến xảy ra trên đường lúc đông người nên được nhiều người đi đường chứng kiến.

Lực lượng công an sau đó mời những người có liên quan đến vụ việc lên làm việc. Làm việc với cơ quan chức năng, Lộc, Lâm, Ca, Giỏi khai nhận, trước khi xảy ra vụ việc dẫn đến S. tử vong, cả nhóm đang trên đường trở về sau khi đi hòa giải một vụ ẩu đả khác.

Về phần Trần Hòa Minh, sau khi gây án, đối tượng cùng bạn bỏ trốn về tỉnh Long An. Tuy nhiên, đến trưa 15/10, nhận thấy không thể thoát tội, Minh đã đến trụ sở công an tại địa phương đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Hỗn chiến sau va quẹt, 2 người thương vong ở Bình Tân

Mâu thuẫn xuất phát từ việc va quẹt xe máy trên đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân) khiến một người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN