Thiếu nữ tâm thần bị hiếp dâm tập thể

Bốn thanh niên đang đi nhậu thì thiếu nữ bị tâm thần nhẹ đòi đi theo, sau đó cả nhóm đưa cô này vào khách sạn quan hệ mặc dù bị hại đang ngày “đèn đỏ”.

Ngày 20/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với Đỗ Xuân Lộc (SN 1986, quê Hà Nam) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo án sơ thẩm, tối ngày 18/2/2011, Lộc cùng 3 thanh niên khác là Phạm Xuân Cảnh, Phương Tuấn và Tuấn (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy từ Củ Chi-TPHCM sang Bình Dương nhậu.

Trên đường đi, N.T.K.T. (SN 1996, bị tâm thần nhẹ) vẫy tay xin đi nhờ nên cả nhóm cùng chở T. đi nhậu. Sau đó, nhóm Lộc mua mồi nhậu rồi đưa T. vào khách sạn.

Tại đây, Phương Tuấn xuống lễ tân khách sạn mua 4 bao cao su để cả nhóm quan hệ. Phương Tuấn quan hệ với T. trước, sau đó đến Tuấn rồi đến Lộc. Cảnh thấy T. đang “đèn đỏ” nên không quan hệ.

Sau khi thỏa mãn, Lộc cùng Cảnh chở T. về thì bị lực lượng tuần tra công an phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương xét hỏi. Tại công an phường, Lộc thừa nhận đã có hành vi đồi bại với T.

Riêng Tuấn và Phương Tuấn đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN