Thi thể gái bán hoa bị rạch trên ngực: Tên sát nhân kỳ lạ

Liên tiếp 4 vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra nhưng bất chấp sự nỗ lực của cơ quan điều tra, việc tìm kiếm hung thủ vẫn đi vào ngõ cụt. Các điều tra viên không thể điều tra được bất cứ chi tiết nào liên quan đến nghi phạm cho đến ngày một người đàn ông tới gặp họ.

Trong 2 năm 1997 – 1998, liên tiếp 4 thi thể nữ giới được phát hiện ở California (Mỹ). Các nạn nhân đều có đặc điểm chung là bị giết chết sau khi hung thủ tra tấn, hãm hiếp và cắt ngực họ. Không có dấu vết nào của hung thủ được tìm thấy. Các vụ án gần như rơi vào bế tắc cho đến một ngày nghi phạm đã làm điều khiến hắn được mệnh danh là “tên sát nhân có lương tâm”.

Những cái chết đau đớn

Sau khi thi thể Patricia Anne Tamez, 29 tuổi và Lanette White, 25 tuổi được phát hiện, cảnh sát nhanh chóng nhận ra số nạn nhân bị sát hại bởi cùng một hung thủ không chỉ dừng lại ở đó.

Từ trái qua: Patricia Anne Tamez, Tina Renee Gibbs và Lanette White.

Từ trái qua: Patricia Anne Tamez, Tina Renee Gibbs và Lanette White.

Ngày 26/10/1997, một người đàn ông khi đang chèo thuyền trên sông Ryan Slough (California) bỗng phát hiện một vật giống ma-nơ-canh nổi gần bờ cách đó không xa. Tò mò, người này đã tiến lại gần hơn và rồi kinh hoàng nhận thấy đó là một phần thi thể phụ nữ. Cảnh sát hạt Humboldt nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi thông báo sự việc.

Xác nạn nhân có vết cắt trên ngực và nhiều vết rạch. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm khoảng 30 nhát dao. Do nhiều phần cơ thể đã bị cắt bỏ, các nhân viên điều tra không thể xác định được danh tính nạn nhân. Theo các bác sĩ pháp y, người phụ nữ có nước da nâu, ở độ tuổi khoảng từ 18-25, bị sát hại ít nhất 3-4 ngày trước đó.

Gần 3 tháng sau đó, các bộ phận khác của nạn nhân mới được tìm thấy gần một bãi biển. Tuy nhiên, những phần thi thể này đã bị phân hủy đến mức không thể phân tích dấu vân tay. Danh tính nạn nhân vì thế vẫn tiếp tục là một bí ẩn.

Tháng 6/1998, thi thể một phụ nữ khác được phát hiện tại một cống nước gần thị trấn Buttonwillow, bang California. Nạn nhân được xác định đã chết trước đó 2-3 ngày và trên thi thể cũng thiếu mất một số bộ phận. Khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân đã bị bóp cổ chết trước khi bị tra tấn. Dựa vào dấu vân tay, cảnh sát có thể xác định được đó là Tina Renee Gibbs, một gái mại dâm 26 tuổi.

Liên tiếp 4 vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra nhưng bất chấp sự nỗ lực của cơ quan điều tra, việc tìm kiếm hung thủ vẫn đi vào ngõ cụt. Các điều tra viên không thể điều tra được bất cứ chi tiết nào liên quan đến nghi phạm cho đến ngày một người đàn ông tự tìm tới gặp họ.

Tên sát nhân có lương tâm

Ngày 3/11/1988, Wayne Adam Ford, 36 tuổi, một tài xế lái xe đường dài bước vào Sở cảnh sát Humboldt County ở Eureka, California.

Trong sự ngạc nhiên của cảnh sát, Wayne cho biết mình chính là người bấy lâu nay họ tìm kiếm: Kẻ đã sát hại 4 người phụ nữ trên. Chính vì hành động này, Wayne được coi là sát nhân đặc biệt nhất trong lịch sử tội phạm California và sau này được đặt biệt danh là “tên sát nhân có lương tâm.”

Wayne Adam Ford sinh ngày 3/12/1961, là con thứ hai trong gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, Wayne đã có mối quan hệ không tốt với cha mẹ mình. 

Sau những năm tháng sống bên nhau không hạnh phúc, cha mẹ Wayne ly hôn vào năm 1971. Hai anh em Wayne đều sống với cha. Wayne bỏ học giữa chừng và tham gia vào Thủy quân lục chiến Mỹ. Trong thời gian này, Wayne làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ với mục đích được lên cấp bậc.

Cũng trong thời gian nhập ngũ, Wayne bắt đầu hẹn hò và kết hôn với một nữ sinh. Tuy nhiên, ngay sau khi kết hôn, cô vợ trẻ đã không thể chịu được những đòi hỏi của Wayne. Sau rất nhiều những tranh cãi, cuộc hôn nhân của họ chấm dứt. Và cũng kể từ đó, Wayne Adam Ford bắt đầu có những biểu hiện bất thường.

(Còn nữa)

_____________

Đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Thi thể gái bán hoa bị rạch trên ngực vào 4h ngày 12/1/2019

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể gái bán hoa bị rạch trên ngực: Bi kịch của một nữ sinh

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương trước khi chết. Cô đã bị trói, cưỡng hiếp và bị đánh vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Thi thể gái bán hoa bị rạch trên ngực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN