Theo bạn giải quyết mâu thuẫn dẫn đến gây án mạng

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 21/3, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phát (SN 1996, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/3, anh Phạm Hồng Sáng (SN 1980, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) có tham gia uống rượu cùng chị Võ Thị Bước Chị (SN 1985, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước). 

Đến 20h cùng ngày, anh Sáng tiếp tục gọi điện thoại hỏi thăm chị Võ Thị Bước Chị thì bị chồng cũ (đã ly hôn) là anh Phạm Văn Hùng (SN 1977, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành) bắt máy, dẫn đến việc Sáng và Hùng xảy ra cự cãi thách thức lẫn nhau.

Đối tượng Phát tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Phát tại cơ quan điều tra.

Sau đó anh Sáng gọi cho Nguyễn Văn Phương (SN 1995, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) rủ thêm Phát cùng đi. Trên đường đi, Phương gọi điện thoại rủ thêm 2 người nữa. Sáng dẫn nhóm Phương, Phát đến nhà của Chị. Trên đường đi, cả nhóm thấy anh Hùng và nhiều người khác đang nhậu tại nhà chị Võ Thị Bước Em (SN 1986, gần nhà  bà Chị). Lúc này Sáng và Hùng xảy ra đánh nhau. Ông Võ Văn Bé (SN 1952, cha ruột Em) nghe có đánh nhau, đã cầm vỏ chai bia đánh Phương. Phát đứng cạnh đã dùng tay hất và xô ngã ông Bé. Ông Bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo kết quả giám định, ông Bé tử vong do đa chấn thương, suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp, gãy xương sườn, xuất huyết não.

Nguồn: [Link nguồn]

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai do mâu thuẫn tình cảm nên ra tay sát hại vợ rồi đến công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Vĩnh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN