Thanh niên trốn truy nã sau khi trộm heo để ăn nhậu

Sự kiện: Tin pháp luật

Thanh niên này cùng nhiều người tổ chức trộm heo để làm thịt ăn nhậu, khi bị phát hiện thì bỏ trốn.

Ngày 7-12, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, vừa vận động thành công người bị truy nã về tội trộm cắp tài sản là Kpă Suan (17 tuổi, xã Ia Phang) ra đầu thú.

Kpă Suan tại cơ quan điều tra

Kpă Suan tại cơ quan điều tra

Trước đó, hôm 8-5, Kpă Suan cùng một số đồng phạm đã trộm cắp của nhà anh Nguyễn Hiền (xã Chư Don) một con heo, trị giá khoảng 2,4 triệu đồng. Tiếp đó, vào ngày 11-5, nhóm Kpă Suan tiếp tục trộm cắp của gia đình anh Trần Xuân Tuấn (xã Ia Phang) một con heo trị giá khoảng 3,7 triệu đồng để làm thịt ăn nhậu.

Sau khi bị phát hiện, Kpă Suan đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 26-8-2019, Công an huyện Chư Pưh đã ra quyết định truy nã đối với Kpă Suan.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi can trộm 200 cây vàng tại tiệm Hồng Bền bị bắt

Kẻ trộm dùng CMND giả, phẫu thuật thẩm mỹ thay hình đổi dạng để tránh truy bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Quỳnh Loan ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN