Thanh niên khỏa thân, đòi nhảy từ tầng 10 bệnh viện

Nam thanh niên không mặc quần áo, mình xăm trổ, bám vào lan can tầng 10 của Bệnh viện Đồng Nai rồi la hét đòi nhảy xuống.

Vụ việc xảy ra lúc 12 giờ ngày 17-5 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, người thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" đã từ bên ngoài vào bệnh viện, leo lên tầng 10 của khu A, cởi bỏ hết quần áo vứt xuống dưới rồi gào thét, đu bám vào lan can đòi tự tử.

Thanh niên khỏa thân, đòi nhảy từ tầng 10 bệnh viện - 1

Thanh niên "khỏa thân" leo ở lan can lầu 10 đòi nhảy

Lực lượng cứu hộ nhận được tin báo đã có mặt ngay sau đó để tiến hành giải cứu. Tuy nhiên, do nam thanh niên có dấu hiệu bị "ngáo đá" đu bám phía ngoài lan can ở vị trí góc của tòa nhà nên lực lượng giải cứu gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Sau hơn 1 giờ thuyết phục, nam thanh niên vẫn không chịu leo vào mà luôn gào thét, đòi nhảy xuống. Sự việc khiến nhiều người tập trung theo dõi, lo lắng; khu vực dưới sân bệnh viện được phong tỏa để tiến hành giải cứu nam thanh niên.

Sau gần 2 giờ đồng hồ căng thẳng, bằng các phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người thanh niên.

Thanh niên ngáo đá vái lạy, tâm sự với biển báo giao thông

Cảnh sát đã đưa thanh niên ngáo đá vái lạy, tâm sự với biển báo giao thông vào trung tâm bảo trợ xã hội do anh này vẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Xuân (Người lao động)
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN