Thanh niên giết, cướp tài sản cô gái tiếp bia

Sự kiện: Tin pháp luật

Ban đầu, bị cáo định giết và cướp tài sản chủ quán karaoke nhưng sau đó lại ra tay với cô gái tiếp bia.

Ngày 20-2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Lợi (19 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù về tội giết người và 9 tháng tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, nhiều lần đến quán karaoke – nhà trọ và thấy chị Trần Thị Ngọc Th. (chủ quán) có nhiều tài sản nên Lợi nảy sinh ý định giết người, cướp của. Vào tối 29-7-2019, Lợi mang theo dao đến quán thuê phòng và uống bia. Khoảng 1 tiếng sau, chị Trần Thị H. đến hỏi thuê phòng thì chị Th. kêu vào ngồi tiếp bia cho Lợi.

Bị cáo Bùi Văn Lợi tại tòa. Ảnh Hải Dương

Bị cáo Bùi Văn Lợi tại tòa. Ảnh Hải Dương

Uống được một lát thì Lợi nảy sinh ý định giết chị H. để cướp tài sản. Bị cáo ra xe lấy cây dao vào cứa cổ và đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, tay chị H. Nạn nhân chống cự, kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Lợi bỏ chạy.

Nghe tiếng kêu cứu, chị Th. chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Hôm sau, Lợi ra đầu thú.

Kết quả giám định chị H. bị thương tật 12%.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ tiếp viên bị giết, cướp tài sản trong nhà nghỉ

Sau nhiều lần “quan hệ“ với nữ tiếp viên quán karaoke, Lương Xuân Trang đã sát hại cô gái để cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Dương ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN