Thâm nhập đường dây đưa người sang TQ bán thận (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Theo các nạn nhân, thỏa thuận bán thận ban đầu được các đối tượng chào mời thông thường là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế họ chỉ nhận được từ 30 - 35 triệu đồng do phải trừ nhiều chi phí.

Với số tiền ít ỏi lại bị trừ thêm “chi phí”, vậy mà vẫn có không ít người đâm đầu vào dù biết hệ lụy về sức khỏe là khôn lường. Chắc chắn họ sẽ vô cùng đau xót khi biết số tiền mình bán xương bán máu đã chảy hết vào túi bọn tội phạm, khoản tiền họ nhận được thực chất chỉ là mấy đồng bạc lẻ.

Luật hiện hành quy định việc cấm lấy ghép, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại nhưng lại chưa quy định các chế tài khi vi phạm. Đó là lỗ hổng cần sớm được bổ sung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN