Tên trộm chỉ thích xài đồ công nghệ

Thích tìm hiểu công nghệ nên nam thanh niên vào các siêu thị điện máy trộm máy tính, điện thoại đời mới.

Tối 24/9, nhân viên siêu thị điện máy Pico (đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện mất cắp máy tính liền báo công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy).

Qua điều tra, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã bắt giữ Vũ Thành Chung (36 tuổi, ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Chung khai nhận, ngày 21/8, Chung đã lấy một máy tính xách tay nhãn hiệu Vaio, trị giá khoảng 26 triệu, tại siêu thị Pico Xuân Thủy.

Trước đó, Chung đã trộm rất nhiều đồ điện máy có giá trị ở các siêu thị khác nhau. Điển hình là tháng 4/2013 tại siêu thị HC (đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm), Chung đã trộm một máy tính xách tay nhãn hiệu Toshiba. Đến ngày 14/9, Chung thó 1 điện thoại Samsung Galaxy Note 3  tại siêu thị điện máy Cầu Giấy.

Chung khai rằng, mình từng tốt nghiệp cao đẳng về ngành kỹ thuật. Ra trường, Chung xin làm việc tại một công ty dịch vụ viễn thông. Đời sống không đến nỗi khó khăn nhưng vì thích tìm hiểu công nghệ nên Chung muốn trộm máy tính, đời mới về tìm hiểu.

Chung thường đóng giả khách mua hàng. Lợi dụng lúc nhân viên siêu thị không để ý, Chung lấy đồ cho vào túi mang theo người rồi tìm lối lẩn mất.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận Cầu Giấy tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN